Đường dây lô đề 10 tỷ đồng của 2 chị em ruột

Công an tỉnh TT-Huế ngày 1/3 cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa đột kích, bóc dỡ một đường dây chơi lô đề 'khủng', với tang số đánh bạc khoảng 10 tỷ đồng, do hai chị em ruột cùng ngụ tại thành phố Huế điều hành.

Thu giữ tang vật là các máy fax liên quan đường dây chơi lô đề “khủng” tại Huế. Ảnh: T.Bình.

Thu giữ tang vật là các máy fax liên quan đường dây chơi lô đề “khủng” tại Huế. Ảnh: T.Bình.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh TT-Huế phát hiện trên địa bàn thành phố Huế có nhiều điểm tổ chức ghi đề, với số tiền chơi rất lớn, nên xác lập Chuyên án mang bí số 816Đ để đấu tranh, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, vào chiều tối qua (28/2), gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã được huy động phối hợp cùng công an các địa phương, đơn vị tổ chức đột kích vào 13 điểm ghi đề tại các phường trên địa bàn thành phố Huế và 2 điểm tại Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Tại các “đại lý” lô đề, qua khám xét, công an bắt quả tang 15 người (trong đó có 14 phụ nữ) đang tổ chức ghi đề, với tang vật thu giữ gồm hàng nghìn tờ tịch ghi số liệu chơi lô đề, hơn 500 triệu đồng, 18 máy fax, 20 điện thoại di động, 6 máy tính, 2 máy tính xách tay, 2 máy in, cùng nhiều tài liệu liên quan đánh đề bất hợp pháp.

Kết quả điều tra bước đầu, đường dây chơi lô đề này được điều hành bởi hai chị em Lê Thị Cẩm Hiền (35 tuổi, trú đường Tú Xương) và Lê Thị Cẩm Hằng (31 tuổi, trú đường Tôn Thất Thiệp, cùng phường Tây Lộc, thành phố Huế). Liên quan chuyên án, công an tạm giữ hình sự 2 chị em Hiền, Hằng và 5 đối tượng khác.

Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa tài sản do các “đại lý” chơi đề chuyển cho Hằng và Hiền có trị giá 1,4 tỷ đồng. Các đối tượng giữ vai trò đồng phạm còn lại được cơ quan công an cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Công an TT-Huế bước đầu xác định, từ tháng 11/2016 đến thời điểm bị phá dỡ, đường dây lô đề do Hằng và Hiền điều hành đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề có tang số khoảng 10 tỷ đồng.

Được biết, các “chân rết” của Hiền và Hằng hoạt động tại Huế và Đồng Hà mỗi ngày ghi phiếu cho người chơi đề có tổng trị giá khoảng trên dưới 100 triệu đồng, sau đó, chuyển vào tài khoản cho Hiền và Hằng để hưởng hoa hồng.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/duong-day-lo-de-10-ty-dong-cua-2-chi-em-ruot-1125764.tpo