Đường dây trộm xe máy từ Đà Nẵng đưa vào TPHCM tiêu thụ (2)

* BÀI CUỐI: VỢ CHỒNG CÙNG PHẠM TỘI

(Cadn.com.vn) - Từ lời khai của Hà Thanh Tùng và Lê Đình Nhân, Phòng CSHS tích cực phối hợp CAQ Thanh Khê tiến hành xác minh làm rõ toàn bộ số đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp xe từ Đà Nẵng đưa vào TPHCM tiêu thụ. Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cùng ngày, Lê Đình Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Căn cứ kết quả điều tra, đến ngày 10-6, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở đề nghị VKSND đồng cấp thay đổi tội danh, truy tố Nhân tội “Trộm cắp tài sản”. Cùng với Nhân, các bị can Hà Thanh Tùng, Trương Minh Thiện, Đỗ Thị Lan và Phan Tấn Hường (1987 - chồng Lan) cùng bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tùng, Hường, Nhân cùng bị bắt tạm giam thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra; Lan được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, riêng Thiện bị khởi tố, truy nã toàn quốc.

Theo BCA 316T, trong đường dây trộm cắp này, vợ chồng Đỗ Thị Lan - Phan Tấn Hường có vai trò hết sức tích cực. Cụ thể, sau khi mãn hạn tù, Tùng đến Đà Nẵng và quen viết với vợ chồng Lan - Hường. Mãi đến tháng 4-2014, Tùng liên lạc với vợ chồng Hường đặt vấn đề vận chuyển xe máy do Thiện trộm cắp từ Đà Nẵng vào TPHCM cho Tùng. Nếu vận chuyển trót lọt, Tùng sẽ trả công 500 ngàn đồng/xe. Từ cuối tháng 4-2014 đến ngày 22-8-2015, Lan trực tiếp nhận 30 xe máy các loại Wave, Air Blade, Lead do Thiện cùng đồng bọn trộm được gửi bằng đường ô-tô vào TPHCM cho Tùng. Theo thỏa thuận, Tùng chuyển khoản và gửi tiền cho Lan được 15 triệu đồng. Ngày 23-8-2015, khi Lan đến Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng) để lấy xe Honda loại Wave màu bạc, BKS 73G1 -377.19 để mang đi vận chuyển vào TPHCM cho Tùng tiêu thụ thì bị CAQ Thanh Khê phát hiện bắt giữ. Qua xác minh, chiếc xe này có BKS 36B3-895.07, do anh Trịnh Đình Chí (1988, trú Thanh Hóa) làm chủ sở hữu, bị mất vào ngày 22-8-2015, tại P. Chính Gián (Q. Thanh Khê).

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Phan Tấn Hường.

Đến tháng 9-2015, do việc vận chuyển xe bị cơ quan CA phát hiện, Tùng đi tìm người khác thay Lan vận chuyển. Khi đến bãi xe An Sương (TPHCM), Tùng gặp người bạn tù thời cùng cải tạo tại Trại giam An Điềm là Lê Đình Nhân. Biết Nhân đang hành nghề vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng vào TPHCM, Tùng đề nghị Nhân vận chuyển xe máy do Thiện trộm cắp được với giá 500 ngàn đồng/xe. Sau khi Nhân về Đà Nẵng, Tùng yêu cầu Thiện liên lạc với Nhân. Tại đây, giữa Nhân và Thiện thống nhất địa điểm tập kết xe máy trộm cắp được tại địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) để vận chuyển bằng ô-tô vào TPHCM. Từ tháng 10-2015 đến ngày 5-4-2016, Tùng nhận từ Nhân 14 xe máy các loại do Thiện cùng đồng bọn trộm cắp được và tiêu thụ hết.

Ngoài hành vi nhận vận chuyển xe trộm cắp từ Đà Nẵng vào TPHCM cho Hà Thanh Tùng, Đỗ Thị Lan còn khai nhận, từ tháng 2 đến tháng 6-2016, cùng chồng thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy tại TP Đà Nẵng. Cụ thể, 20 giờ 30 ngày 12-2, Hường điều khiển xe máy BKS 43D1-349.22 do Lan đứng tên chủ sở hữu chở Lan cùng con gái Phan Hoài Minh Thư (2 tuổi) đi trộm cắp. Khi cả ba đến gần khu vực Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng, phát hiện xe máy BKS 43R1-9168 của bà Dương Thị Huệ (1959, trú Q. Hải Châu) không có người trông coi, Hường để Lan bế con trông xe cảnh giới, còn mình sử dụng đoản phá khóa trộm xe chạy về phòng trọ tại P. Hòa An. Tại đây, Hường gắn BKS giả vào, mở cốp xe phát hiện bên trong có ví đựng 1,7 triệu đồng. Ngày 13-2, Lan điện thoại cho Tùng báo tin có xe máy trộm cắp và được Tùng hướng dẫn mang đến điểm hẹn để chuyển vào TPHCM. Khi nhận được xe, Tùng chuyển cho Lan 4 triệu đồng qua tài khoản của một người quen với Lan.

Thấy ngon ăn, 20 giờ ngày 23-3, vẫn như lần trước, Hường chở Lan và con đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Thương (trú tổ 71, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) thì phát hiện xe máy BKS 78F1-109.19 của anh Nguyễn Tấn Thành (1994, trú Phú Yên) để không có người trông coi. Lan bồng con đứng cảnh giới để Hường trộm xe mang về phòng trọ. Vẫn như mọi khi, Hường thay đổi BKS để Lan đưa xe đến giao cho Nhân chuyển vào TPHCM. Phi vụ này, Lan được Tùng trả công 3 triệu đồng.

Phan Tấn Hường - Đỗ Thị Lan và tang vật vụ án.

Cùng phương thức, thủ đoạn như trên, trong tháng 3-2016, Hường và Lan trộm 1 xe Wave gần khu vực Ngã ba Huế (TP Đà Nẵng) chuyển vào TPHCM bán cho Tùng giá 3 triệu đồng. Đến 20 giờ ngày 21-4, Hường cùng vợ tới tổ 51C (P. Hòa An) trộm xe máy Air Blade BKS 43H1-015.18 của chị Nguyễn Thị Hà My (1988, trú Q. Cẩm Lệ). Xe này vợ chồng Hường không chuyển vào TPHCM cho Tùng mà thay đổi BKS, bán cho Trần Thị Kim Oanh (1972, trú Q. Thanh Khê) với giá 4,5 triệu đồng. 20 giờ ngày 25-4, Hường chở vợ con đến đường Nhơn Hòa 8 (P. Hòa An), trộm xe máy Sirius BKS 92E1-034.21 của Nguyễn Văn Tịnh (1993, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam). Hường đưa xe về phòng thuê trọ gắn BKS giả, bán cho Võ Minh Tuấn (1993, trú H. Đại Lộc) giá 3,9 triệu đồng. Phát hiện xe không có giấy tờ, gia đình Tuấn yêu cầu Hường trả lại tiền. Hường chỉ trả 3,7 triệu đồng rồi lấy xe lại bán cho người khác.

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, Chuyên án 316T đang tiếp tục đấu tranh mở rộng. Tính đến ngày 15-6, chuyên án đã xác định từ năm 2014 đến ngày 7-4-2016, đường dây do Hà Thanh Tùng cầm đầu đã trộm cắp và tiêu thụ 70 xe máy các loại từ TP Đà Nẵng chuyển vào TPHCM tiêu thụ, tổng mức thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Trong số này, CATP Đà Nẵng đã xác minh làm rõ 11 bị hại, thu hồi 8 xe bị mất trộm hoàn trả cho người mất. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng yêu cầu còn những ai là bị hại của nhóm đối tượng này, khẩn trương liên hệ Phòng CSHS CATP Đà Nẵng để khai báo, làm rõ. Riêng đối tượng Trương Minh Thiện hiện đang lẩn trốn, sớm ra trình diện cơ quan CA để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_150572_duo-ng-day-tro-m-xe-ma-y-tu-da-na-ng-dua-va-o-tphc.aspx