Đường hoa Nguyễn Huệ 2017 đã sẵn sàng đón khách tham quan

Chiều 23.1, những công đoạn cuối cùng của đường hoa Nguyễn Huệ đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện để đón khách tham quan vào lúc 19 giờ ngày 25.1 (28 tháng chạp âm lịch).

Hoa khoe sắc đón chờ khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ 2017

Hoa khoe sắc đón chờ khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ 2017

Chào đón du khách là đại cảnh “Xuân sum họp” khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy ngay giao lộ đường Lê Lợi- Nguyễn Huệ. Đây cũng là cổng chính của đường hoa 2017. Biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm với gà trống cao hơn 3m.

Cặp gà bố mẹ được sơn màu sặc sỡ dựa theo ý tưởng màu sắc của tranh Đông Hồ, đậm chất và hồn dân tộc. Bên cạnh đó, gà trống được gắn động cơ để có thể xoay cổ, cất tiếng gáy 15 phút một lần.

Tiểu cảnh “Đài sen hồng”, hình ảnh đóa sen cách điệu với thân dáng mềm mại tựa đôi tay nâng niu đài sen đang vươn lên, tỏa sáng, liền mạch. Đôi luống hoa uốn lượn đánh dấu sự chuyển mình lớn, hội nhập và phát triển bền vững của thành phố với niềm tự hào 41 năm TP mang tên Bác.

Những chiếc bình gốm cao hơn 2m với những hình ảnh về các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố mang tên Bác như: UBND TPHCM, bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành

Giàn đèn lồng mang màu sắc rực rỡ được thiết kế riêng cho đường hoa năm nay

Cây chúc lộc với những đóa hoa mai khổng lồ và ông đồ già ngồi cho chữ dưới gốc cây

Mâm ngũ quả: Cầu, dừa, sung, đủ, xoài với ước mong những điều tốt lành cho một năm mới sắp tới.

Chiếc thuyền hoa với trái cây treo trên ghe tượng trưng cho những khu chợ nổi trên sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tết thì không thể thiếu bánh chưng bánh tét

Nhà tranh, vách lá, câu đối đỏ gợi nhớ đến những các tết ở miền quê

Phân đoạn “Khát vọng ngời sáng” mở đầu với tiểu cảnh đặc biệt “Sắc xuân” gồm nhiều chủng loại hoa lạ, hoa đẹp nhập từ các nước được phối nghệ thuật, tinh tế từ thiết kế các giàn treo, chậu hoa, màu sắc…

Điểm nhấn ở phân đoạn này là “Hồ sen ánh sáng” dài 18 m, rộng 6 m cấu tạo bằng kính cường lực cao cấp, bố trí đèn led chạy dọc theo viền hồ. Vào buổi tối, dàn đèn led sẽ rực sáng giúp khu vực này trở nên lung linh hơn bao giờ hết

Đàn gà đủ sắc màu sặc sỡ chắc chắn sẽ là nơi các bé thiếu nhi thích nhất

Các công nhân đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp ngày khai mạc

Tưới nước liên tục để giữ hoa được tươi nhất trong ngày đón khách tham quan

Các du khách đi ngang khu vực này thích thú ghi lại hình ảnh độc đáo của đường hoa

Một số bạn trẻ tranh thủ chụp hình trước ngày đường hoa khai mạc

Cũng trong chiều ngày 23.1, bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL... đã đến kiểm tra tiến độ thi công đường hoa Nguyễn Huệ

Bà Nguyễn Thị Thu đã chỉ đạo thêm về một số hạng mục của đường hoa và thăm hỏi các công nhân đang thi công tại đây

Đường hoa sẽ chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 25.1 (tức 28 tháng chạp) và kéo dài đến 22 giờ ngày 31.1 (tức mùng 4 Tết)

Bài và ảnh: Nguyên Trương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/duong-hoa-nguyen-hue-2017-da-san-sang-don-khach-tham-quan-54905.html