Đường hoa sắp xong, Ban tổ chức chỉ cách chụp ảnh đẹp

Hôm nay (26 tháng Chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ đã gần hoàn tất. Ban tổ chức đường hoa bắt đầu hướng dẫn cách chụp hình bằng công nghệ thực tế ảo để du khách có những bức ảnh đẹp nhất trên con đường đặc biệt này trong dịp Tết Đinh Dậu.

Trao đổi với TBKTSG Online tại đường hoa, ông Vương Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết đến sáng 26 tháng Chạp, đường hòa đã hoàn tất được khoảng 98%. Chiều nay, lãnh đạo TPHCM sẽ tổng kiểm tra đường hoa. Đến ngày mai, sẽ có một đợt kiểm tra lần cuối để khai mạc vào tối 28 tháng Chạp.

Cổng chào đường hoa ở giao lộ Lê Lợi gần như đã hoàn tất, chỉ chờ tháo vỏ bọc những chú gà, linh vật của năm Đinh Dậu 2017 là có thể chào đón khách.

Năm 2017 là năm Đinh Dậu nên hình ảnh gà được bài trí nhiều nơi trên Đường hoa Nguyễn Huệ.

Thêm một phân đoạn được trang trí bởi những chú gà vui vẻ đạp xe đạp chở hoa Xuân.

Anh Đức, một trong những công nhân làm đường hoa đang hoàn tất các chi tiết cuối cùng của giỏ hoa hình con gà cách điệu. Anh cho biết sẽ làm việc đến ngày bàn giao đường hoa vào 28 tháng Chạp rồi mới nghỉ tết và sẽ làm việc lại vào mùng 4 tết để dọn dẹp đường hoa.

Hàng trăm công nhân đang tất bật thi công đường hoa để kịp phục vụ khách du xuân.

Những loại hoa lan đắt tiền, khó chăm được ưu ái đặt trong những phân đoạn có mái che.

Một phân đoạn có trang trí những chiếc bình gốm to trông rất lạ mắt.

Đoạn đường này có những dãy hoa kèm theo những chậu cà chua trĩu quả.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2017 vào sáng 26 tháng Chạp, nhìn từ trên cao.

Cách chụp ảnh bằng công nghệ thực tế ảo tại Đường Hoa Nguyễn Huệ 2017

Tết này, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ sử dụng công nghệ chụp hình thực tế ảo tại đường hoa để du khách có những bức ảnh đẹp hơn làm kỷ niệm.

Theo đó, sẽ có 6 điểm chụp hình thực tế ảo gồm: cổng Đường hoa (gia đình gà), cây xuân vàng (cuối đoạn 1, gần đường Tôn Thất Thiệp), rừng thiên nhiên rực sáng (đoạn 2, giữa đường Mạc Thị Bưởi và đường Ngô Đức Kế), gà vui nhộn (đoạn 3, từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng), thành phố thông minh (đoạn 3, từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng), cổng kết (đoạn 3, từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng).

Để chụp ảnh theo công nghệ này, du khách phải tải phần mềm ứng dụng về điện thoại thông minh, khởi động và quét bản QR code tại 6 điểm trên. Mỗi điểm có một bản QR code riêng, du khách cần quét QR code tại mỗi điểm thì mới có thể thấy được các biểu tượng ảo được thiết lập riêng cho điểm đó.

Dưới đây là link tải phần mềm ứng dụng để chụp ảnh:
Link trên Google play: https://play.google.com/ store/apps/details?id=com.cdit .duonghoa&hl=vi
Link trên Apple Store: https://itunes.apple.co m/us/app/uong-hoa-nguyen-hue/i d1194600553?ls=1&mt=8

Khánh Lam ghi

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/156408/duong-hoa-sap-xong-ban-to-chuc-chi-cach-chup-anh-dep.html/