Đường Ngọc Mỹ - Đại lộ Thăng Long: Chưa bàn giao đã xuống cấp

(HNM) - Trước thực trạng đường cũ xuống cấp, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, năm 2010, UBND huyện Quốc Oai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Ngọc Mỹ - Láng Hòa Lạc (nay là Đại lộ Thăng Long) gồm hai tuyến, chiều dài hơn 1.700m, tổng mức đầu tư gần 5,5 tỷ đồng. Đến nay, dự án chưa hoàn thành, đơn vị thi công vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý nhưng tuyến đường đã xuống cấp.

Đường chưa bàn giao đã hỏng.

Quan sát tại tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến nhà trẻ thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ cho thấy, đoạn đường dài 1.000m nhưng mặt đường ở nhiều đoạn đã bị bong tróc hết lớp bê tông, trơ đá dăm, người dân đi lại rất nguy hiểm, nhất là khi trời tối. Hơn nữa, dọc tuyến đường xuất hiện 2-3 ổ gà ngay giữa lòng đường. Hai bên đường ứ đọng bùn đất, mặc dù hệ thống kênh thoát nước đã được xây dựng (?).

Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường Ngọc Mỹ - Đại lộ Thăng Long bị chậm tiến độ gần một năm. Hiện tại, nhà thầu thi công mới hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, phần hành lang đường vẫn chưa được thi công khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Đến nay, xã Ngọc Mỹ mới nghiệm thu gần 500m phần nền và mặt đường đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến cống Uông. Phần còn lại xã chưa nghiệm thu, lý do mặt đường vừa đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã bị bong tróc bê tông.

Nhằm bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đề nghị UBND huyện Quốc Oai, xã Ngọc Mỹ sớm kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân khiến tuyến đường vừa làm xong đã bị xuống cấp. Đồng thời đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành thi công phần hành lang đường giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quy-hoach/604828/duong-ngoc-my---dai-lo-thang-long-chua-ban-giao-da-xuong-cap