Đường Tăng giỏi võ, bị Ngộ Không chơi khăm trong phim mới

“Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2” của Châu Tinh Trì giới thiệu hình ảnh Đường Tăng cùng 3 đồ đệ với hình tượng hài bựa khiến khán giả ngỡ ngàng.

Câu chuyện kinh điển về 4 thầy trò thỉnh kinh dường như là nguồn cảm hứng bất tận cho phim ảnh Trung Quốc. Cứ mỗi năm, khán giả lại được chứng kiến từ một đến vài phiên bản trên màn ảnh rộng hoặc TV. Trong các nhà làm phim, Châu Tinh Trì là người mạnh dạn “thêm mắm dặm muối” nhất để tạo ra những phiên bản không giống ai. Ngay khi Tinh Gia công bố dự án, khán giả phải ngả ngửa khi thấy được các nhân vật mình yêu thích từ Đường Tăng cho đến các đồ đệ thân cận của ông ấy.

Đường Tăng - sư phụ giỏi võ, biết tương tư

Dưới bàn tay biến hóa của vua hài Hồng Kông, hình tượng các nhân vật trong phiên bản Tây Du Ký mới nhất đều khác xa bản gốc. Châu Tinh Trì tuyên bố chỉ giữ lại những nét nổi bật của nguyên tác, còn lại đều được thay đổi theo trí tưởng tượng của ông.

Dẫn đầu sự thay đổi không ai ngờ là Đường Tăng. Một đại sư hiền lành, có phần yếu đuối, lại biến thành một võ tăng biết cả Như Lai Thần Chưởng. Khẩu vô cùng Phật nhưng khi đã ra tay hành hạ thì đứng đầu danh sách những người phũ phàng.

Đặc biệt hơn hết, Đường Tăng của Châu Tinh Trì cũng hỉ nộ ái ố như một dân thường. Ông có giận dỗi khi học trò làm sai, muốn thể hiện trí tuệ siêu việt, tầm hiểu biết của mình với dân chúng, các vương quốc ghé thăm và nhớ thương sâu sắc với tình yêu.

Ngô Diệc Phàm vai Đường Tăng.

Ở phần trước, Đường Tăng đã phải lòng Đoàn tiểu thư do Thư Kỳ thủ vai. Khi nàng chết do bị Tôn Ngộ Không đánh, ông đã rất đau khổ, dằn vặt và hận đời. Đoàn tiểu thư biến thành vòng kim cô mà Tôn Ngộ Không đội - lý do Đường Tăng liên tục ôm hôn Ngộ Không.

Trong trailer vừa được tung ra, khán giả tiếp tục được chứng kiến sóng gió mới trong tình yêu của Đường Tăng với tiểu thư Lâm Doãn. Đại đồ đệ tiếp tục mâu thuẫn cùng sư phụ chỉ vì hủ nữ.

Lâm Doãn là một ẩn số cho khán giả.

Ngô Diệc Phàm khởi nghiệp với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc EXO-M và có lượng fan lớn trên toàn châu Á. Sau khi về nước, anh dấn thân vào con đường phim ảnh và có nhiều tác phẩm ăn khách.

Diệc Phàm nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì và được ông nâng đỡ trong sự nghiệp. Với vai Đường Tăng đầy phá cách - nhân vật trung tâm của “Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2”, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ có bước đột phá lớn trong năm nay. Tinh Gia muốn tạo ra một nhân vật mạnh mẽ, thông minh, hơi gian xảo và tin tưởng chỉ có Ngô Diệc Phàm mới thể hiện được tính cách này.

Đường Tăng có tuyệt chiêu Như Lai Thần Chưởng khiến đồ đệ khiếp sợ.

Tạo hình “ma chê quỷ hờn” của 3 đồ đệ

Đại sự huynh là nhân vật gây thù chuốc oán, oan gia ngõ hẹp nhất với Đường Tăng. Tôn Ngộ Không của Châu Tinh Trì tiếp lại gây sốc với tạo hình nhem nhuốc như ăn mày. Diễn viên thủ vai Tôn Ngộ Không là Lâm Canh Tân - nổi danh qua vai Thập tứ a ca trong “Bộ bộ kinh tâm”.

Với ngoại hình cao lớn, sáng màn ảnh, anh là được đạo diễn Từ Khắc ưu ái và xuất hiện trong các phim “Địch Nhân Kiệt”, “Dùng trí hổ uy sơn”. Xây dựng theo mô-típ phá cách, Lâm Canh Tân sẽ thoát khỏi tình huống bị so sánh với huyền thoại Lục Tiểu Linh Đồng.

Tiếp nối phần trước, tính cách của Mỹ Hầu Vương vẫn còn nhiều nét hoang dã, chưa thuần phục sư phụ. Chiếc vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không lại là hóa thân của người tình cũ Đường Tăng (do Thư Kỳ thủ vai). Mỗi đêm sư phụ còn nhớ nhung, ôm ấp hôn hít chiếc vòng kim cô khiến Ngộ Không khó chịu ra mặt.

Lâm Canh Tân vai Tôn Ngộ Không.

Trong clip hậu trường vừa được tung ra, dù ở hậu trường nhưng Quỷ Hầu Vương cũng “điên” không kém khi thẳng tay tát các bạn diễn của mình như Đường Tăng, Trư Bát Giới đến cả Sa Tăng hiền lành. Trong phim có phân đoạn Đường Tăng chạy trốn Ngộ Không, Diệc Phàm thú nhận sợ Canh Tân tát nên chạy rất hết mình.

Đường Tăng ranh ma là thế nhưng cũng không thể nào qua được Quỷ Hầu Vương. Sư phụ bị dán bùa làm theo nên phải thực hiện bao nhiêu trò mất mặt trước vua của nước bạn: múa cột, leo lên cột nhà và tát cả quốc vương.

Đường Tăng bị dán bùa làm theo, phải múa cột trước mặt vua nước láng giềng.

Trư Bát Giới vốn gắn liền với hình ảnh nhân vật to béo, tham ăn và xấu xí. Tuy nhiên, lão Trư năm nay lại được ưu ái biến thành một mỹ nam vạn người mê, thậm chí được đánh giá là đẹp trai nhất mọi thời đại.

Một tạo hình gây tò mò khác của nhị đồ đệ là chàng trai mặt hoa da phấn giống diễn viên kinh kịch. Riêng chỉ có tính mê gái là bất di bất dịch. Với vẻ ngoài đẹp mã, Trư Bát Giới khiến hàng loạt cô gái phải điên đảo vì mình. Giống như Lâm Canh Tân, Dương Nhất Uy cũng là “gà cưng” của Từ Khắc.

Dương Nhất Uy vai Trư Bát Giới.

Sa Tăng (Mengke Bateer - Ba Đặc Nhĩ thủ vai) là một nhân vật đẹp trai với tạo hình con cá, có phần dễ thương khi xuất hiện trong poster chính thức của phim. “Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2” dự kiến phát hành toàn quốc vào mùng 1 Tết.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-tang-gioi-vo-bi-ngo-khong-choi-kham-trong-phim-moi-post716416.html