Đường Vàng Danh - Hoành Bồ phải hoàn thành trong năm 2017

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chỉ đạo như vậy tại buổi kiểm tra việc triển khai dự án tuyến đường liên huyện Hoành Bồ Vàng Danh.

Ngày 18/2, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra việc triển khai dự án tuyến đường liên huyện Hoành Bồ - Vàng Danh (TP. Uông Bí).

Cầu Vàng Danh - điểm đầu của tuyến đường liên huyện Uông Bí - Hoành Bồ. Ảnh internet.

Tuyến đường liên huyện Hoành Bồ - Uông Bí có chiều dài khoảng 10km, điểm đầu từ phường Vàng Danh (gần khu vực cầu Vàng Danh), điểm cuối đấu nối với QL 279 tại Km26 (địa phận thôn Bằng Cả, xã Quảng La - Hoành Bồ).

Theo cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh, Dự án khi hoàn thành góp phần phát triển hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư vùng cao Hoành Bồ, Uông Bí; đặc biệt là nhân dân phường Vàng Danh vì hiện tại nơi đây là “đường cụt”. Tuyến đường sẽ góp phần lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực.

Phát biểu sau buổi kiểm tra, ông Vũ Văn Diện cho biết, tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai dự án, tuy nhiên, dự án phải được triển khai ngay và hoàn thành trong năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện kiểm tra tuyến đường liên huyện Hoành Bồ - Uông Bí. Ảnh Hồng Ngọc

Do đó, ông Diện yêu cầu UBND huyện Hoành Bồ và UBND TP Uông Bí cần chỉ đạo các đơn vị gấp rút hoàn thành việc GPMB các hộ dân ở hai điểm đầu dự án; chậm nhất đến tháng 3/2017 đối với TP Uông Bí và đến tháng 4/2017 đối huyện Hoành Bồ phải bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn mới đáp ứng đủ năng lực theo đúng quy định. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán. Trong đó, ông Vũ Văn Diện lưu ý phương án điều chỉnh lại quy mô đường cho phù hợp; tại khu vực điểm đầu, điểm cuối dự án tiếp giáp với khu đông dân cư có thể giữ nguyên quy mô chiều rộng làn đường, còn lại nghiên cứu điều chỉnh giảm chiều rộng; giữ nguyên nền và lề đường; đồng thời bổ sung hệ thống thoát nước dọc tuyến.

Vàng Danh nằm ở phía bắc Thành phố Uông Bí, có vị trí vai trò hết sức quan trọng về phát triển kinh tế đó là nguồn khoáng sản than đá, có trữ lượng tương đối lớn và chất lượng tốt nhất việt nam.

Dưới thời nhà Nguyễn, Vàng Danh chỉ có vài chục gia đình người kinh tập trung ở hai xóm thuộc Thượng Mộ Công, Hạ Mộ Công cùng một số gia đình người Dao ở Lán Tháp, Nam Mẫu trong khu vực núi Yên Tử.

Do yêu cầu phát triển và tiềm năng thế mạnh của Vàng Danh, ngày 18/3/1969, Chính phủ đã quyết định thành lập thị trấn Vàng Danh, được tách ra từ xã Thượng Yên Công. Ngày 10/9/1981 thành lập phường Vàng Danh.

HOÀNG NGUYÊN (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/duong-vang-danh---hoanh-bo-phai-hoan-thanh-trong-nam-2017-d115338.html