Đường vào phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc ùn ứ cả cây số ngày đầu năm mới

Xe ô tô xếp 2 hàng nối đuôi nhau nhích từng mét kéo dài suốt dọc đường Thanh Niên dẫn tới chùa Trấn Quốc, các lối dẫn vào phủ Tây Hồ cũng ùn ứ nghiêm trọng ngay trong ngày mùng 1 Tết (8.2)

Xe ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét trên đường Xuân Diệu dẫn vào phủ Tây Hồ.

Tình trạng ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường chính dẫn tới các đền, chùa lớn ở Hà Nội xảy ra vào chiều mùng 1 Tết, khi người dân bắt đầu đi lễ cầu may mắn, an lành đầu năm.

14h chiều mùng 1 Tết, đường Thanh Niên ùn ứ nghiêm trọng kéo dài hơn 2km suốt dọc từ đền Quan Thánh tới cổng chùa Trấn Quốc. Dòng xe ô tô xếp 2 hàng, nối đuôi nhau kiên nhẫn lăn từng vòng bánh xe. Nhiều người đi xe máy đã phải leo lên vỉa hè để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, hướng ngược lại từ chùa Trấn Quốc về đền Quan Thánh – Thụy Khuê lại thông thoáng, có rất ít xe lưu thông.

Đường Xuân Diệu dẫn vào phủ Tây Hồ ùn ứ kéo dài.

Tại phủ Tây Hồ, dòng người, xe đi lễ đã đổ về từ sau thời khắc giao thừa. Đến khoảng 7-8h sáng mùng 1 Tết bắt đầu có các xe khách lớn 30-40 chỗ ngồi từ ngoại tỉnh đổ khách xuống.

Lực lượng công an, dân phòng phường sở tại cùng ban quản lý đã tổ chức phân luồng giao thông từ xa, ngay từ ngoài đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai, cách phủ Tây Hồ gần 2km. Tuy nhiên, do 3-4 con đường dẫn vào phủ đều nhỏ, 2 ô tô tránh nhau cũng khó khăn nên tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn diễn ra.

Xe máy, ô tô chen nhau trên con ngõ nhỏ dẫn vào phủ Tây Hồ.

Trên đường Xuân Diệu, ô tô xếp hàng dài nhích từng mét. Vào tới nơi, các xe ô tô cũng phải rất vất vả mới có thể lùi được vào chỗ đậu ở các bãi đỗ xe kéo dài cả trăm mét. Tuy nhiên, do có lực lượng điều phối giao thông nên tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra cục bộ trên một số đoạn và không kéo dài, chỉ 10-15 phút là được giải tỏa.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/duong-vao-phu-tay-ho-chua-tran-quoc-un-u-ca-cay-so-ngay-dau-nam-moi-516095.bld