Dương vật cương bị cong thường... khá dài

- Hỏi: Dương vật cương cong có thể chỉnh lại được không? Nếu không, bạn tình sẽ có thái độ thế nào?

Đáp: Hai nguyên nhân dẫn đến cương cong dương vật là căn bệnh Peyronie’s và dị tật bẩm sinh. Theo tiến sỹ John Mulhall, Trưởng khoa y học tình dục tại Trung tâm y tế Memorial Sloan-Kettering, thành phố New York (Mỹ), dương vật cong không phải hoàn toàn là hiện tượng bất thường. Theo các bác sỹ chuyên khoa niệu, bất cứ độ lệch lớn hơn 30 độ nào cũng có thể can thiệp. Mulhall cho rằng, vì sau đó nó bắt đầu hạn chế khả năng giao hợp ở nhiều tư thế và nhiều người đàn ông cho rằng tình dục không tự nhiên. Thủ thuật tạo nếp gấp là quá trình điều trị đối với hiện tượng cong bẩm sinh. Mulhall giải thích, khi thực hiện thủ thuật, tinh hoàn cuộn vào trong bụng, điều đó hoàn toàn bình thường và bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày. Về cơ bản, cuộc phẫu thuật sẽ “làm ngắn” bên dài của dương vật cho cân đối với bên còn lại. Mulhall nói, đàn ông sẽ rụt rè khi nghe thấy từ “làm ngắn”, nhưng nó thực sự không ngắn sau phẫu thuật. Thủ thuật tạo nếp gấp đôi khi có thể thực hiện với bệnh Peyronie như là cấy ghép dương vật và “vết mổ mảng bám”, một thủ tục ghép và khâu. Việc lựa chọn các kỹ thuật thực hiện phụ thuộc vào các yếu tố như sự bất lực hay mức độ cong của dương vật. Đôi khi yếu tố tâm lý cũng tác động đến hiện tượng cương cong dương vật. Một nghiên cứu gần đây cho thấy đàn ông đã đánh giá quá mức độ cong. Theo Mulhall, hầu hết nam giới bị cương cong bẩm sinh thường có dương vật “rất dài”. Nếu như không quá cương cong và không gây ra bất cứ rắc rối cương cứng nào, đối tác của bạn có thể sẽ coi đó như một sự khác biệt tuyệt vời. Gia Khánh (MSNBC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1991/201004/Duong-vat-cuong-bi-cong-thuong-kha-dai-1750241/