Đường về “cổng trời” Quảng Nam vẫn tắc

SGTT - Chiều ngày 20.10, tuyến đường duy nhất về bốn xã vùng cao biên giới khu 7, gồm: Tr’hy, Axan, Ch’ơm và Gary của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, vẫn còn tắc. Trong khi hơn 6.000 người dân Cơ Tu và các em học sinh ở cụm xã khu 7 Tây Giang có nguy cơ đói ăn (Sài Gòn Tiếp Thị ngày 19.10 đã thông tin) nhưng lương thực cứu trợ thì không về được.

Dân đói Các lực lượng xung kích địa phương ở Tây Giang ra quân khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường về các xã vùng cao Hai ngày qua, hàng chục người dân tại các thôn Abanh, Voòng ở xã Tr’hy – một trong bốn xã bên kia “cổng trời” Quảng Nam – đã lội bộ vượt qua những đống đất đá nhầy nhụa, ngược tuyến đường Lăng – Axan, về trung tâm huyện để gùi hàng cứu trợ. Vượt qua con dốc Voòng chất ngất, Clâu Thanh, một người trong nhóm gùi hàng, cho biết: “Tắc đường dài ngày nên gạo dự trữ trong các nhà zuôl (nhà chứa lương thực của người dân Cơ Tu) đã cạn rồi. Bà con mình phải lội bộ gùi hàng cứu trợ chứ không thì sẽ thiếu ăn”. Ngoài nguy cơ đói ăn, hơn 6.000 người dân, học sinh và cán bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng 649, 651 tại cụm xã khu 7 huyện Tây Giang đang đối mặt với rất nhiều khó khăn từ sau bão số 9 đến nay. Điện sinh hoạt vẫn chưa được khắc phục, hầu hết các công trình nước sạch tự chảy bị hư hại nên phải dùng nước suối vẩn đục để ăn uống, thuốc men cạn kiệt... Bác sĩ Nguyễn Huy Thông, trưởng phòng y tế huyện Tây Giang lo lắng: “Do tắc đường nên các ca bệnh nặng phải khiêng bộ vượt hàng chục kilômét về bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu, rất nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân”. Sáng ngày 19.10, chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bh’ríu Liếc cùng đoàn công tác của huyện đã phải vất vả vượt qua “chướng ngại vật” để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sạt lở trên tuyến đường Lăng – Axan. Gặp một trường hợp bệnh nhân bị bệnh nặng được gia đình khiêng bộ leo qua đất đá sạt lở, ông Bh’ríu Liếc phải chỉ đạo lực lượng trong đoàn tham gia đưa bệnh nhân về huyện cấp cứu mới qua cơn nguy kịch. Ông Bh’ríu Liếc bức xúc: “Với tình hình hiện nay thì đường Lăng – Axan không biết bao giờ mới thông. Hàng ngàn người dân và các em học sinh ở cụm xã khu 7 của huyện có nguy cơ đói ăn, dịch bệnh phát sinh sẽ không được can thiệp kịp thời”. Đủng đỉnh khắc phục Hiện có 63,4 tấn gạo cứu trợ của cục Dự trữ quốc gia khu vực Đà Nẵng đã vận chuyển lên trung tâm huyện Tây Giang, nhưng đang nằm im chờ đường đi vùng cao thông tuyến. Không chỉ có người dân bốn xã khu 7 Tây Giang gặp khó khăn, hàng chục học sinh của trường THPT Tây Giang là con em của các gia đình Cơ Tu cũng cạn lương thực vì bị cô lập. Trưởng huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, còn điện nhờ Tây Giang cứu đói hơn 1.000 người dân cụm bản Kan Trúp (giáp giới huyện Tây Giang) cũng thiệt hại lớn sau cơn bão số 9 vừa qua. Trong khi lãnh đạo địa phương và người dân cụm xã khu 7 huyện Tây Giang lo lắng khốn khó trăm bề do tắc đường, thì công ty TNHH Thanh Tùng – đơn vị đang thi công đoạn đường này – vẫn đủng đỉnh như không. Dù huyện Tây Giang đã nhiều lần đề nghị, nhưng từ ngày 17.10 đến nay, công ty trên mới đưa hai chiếc xe ủi loại D2, một cưa lốc, một rựa gãy cán, ba cuốc cùn, một xẻng và nhóm nhỏ năm – bảy công nhân khắc phục sạt lở. Một người tên Huy, phụ trách nhóm công nhân tại hiện trường cũng lắc đầu, không biết bao giờ đường về cụm xã khu 7 huyện Tây Giang mới được thông tuyến trở lại (?!). Ông Bh’ríu Liếc cho biết, UBND huyện vừa gởi báo cáo và đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sớm khắc phục tuyến đường Lăng – Axan để chuyển lương thực, thuốc men lên cứu trợ đồng bào cụm xã khu 7. Ngày 20.10, UBND huyện Tây Giang tiếp tục liên hệ với công ty TNHH Thanh Tùng để có giải pháp nhanh chóng thông tuyến nhưng cũng chỉ nhận được lời hứa. Ông Bhling Mia, trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Tây Giang, cho biết phương án trước mắt là hôm nay 21.10 sẽ huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân tham gia gùi lương thực để hỗ trợ cho những gia đình khó khăn ở cụm xã khu 7 và hơn 700 học sinh và giáo viên trường THCS bán trú cụm xã Lý Tự Trọng. bài và ảnh Hoàng Lan Nhi

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2009/1020/58409&newsid=58409