Duy Mạnh: Chiêu trò trong showbiz thì ít nhưng chiêu đối phó vợ thì nhiều

Qua những chia sẻ vừa thẳng thắn vừa hóm hỉnh, fan có thể thấy một Duy Mạnh vừa lãng tử, đa tình nhưng cũng rất yêu thương vợ.

Trong buổi giao lưu trực tiếp do Tiin.vn phối hợp với Báo Đất Việt tổ chức, ngoài loạt hít đình đám mà ca sĩ Duy Mạnh hát live tặng khán giả Trường quay Tiin, anh còn có những chia sẻ chân thực và hóm hỉnh về cuộc đời, về người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình.

Vợ Duy Mạnh tên là Huyền Cầm sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Cô lấy anh ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Vượt qua sự đắn đo, ngăn cản của bố mẹ, Huyền Cầm đã theo Duy Mạnh khi đang còn ở lứa tuổi mộng mơ đẹp nhất.

Trong mắt Duy Mạnh, vợ là người phụ nữ tuyệt vời, bởi khi anh nghèo và trở về sau bao cuộc chơi, cô vẫn luôn đồng hành từng bước bên cạnh, khi anh thành đạt, cô vẫn âm thầm ủng hộ, để anh có cơ hội thực hiện đam mê của mình với nghệ thuật.

Ca sĩ Duy Mạnh tại Trường quay Tiin

Ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận, anh là người đa tình, anh từng không ít lần bị ‘say nắng', thậm chí từng gắn bó với cô gái có nụ cười đẹp. Bài hát Phải chăng tôi yêu hai người chính là câu hỏi, sự day dứt khi anh đứng giữa hai người phụ nữ. Lúc ở với vợ thì anh nhớ người yêu, còn bên người yêu lại mang cảm giác tội lỗi với vợ.

Đối diện với tính đào hoa của ông chồng như ca sĩ Duy Mạnh thì bà vợ nào không nổi máu Hoạn Thư. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm vợ chồng anh vẫn giữ được 'cơm lành canh ngọt'. Bởi bên cạnh sự nhân nhịn của vợi thì với cá tính tinh nghịch và hóm hỉnh của mình, Duy Mạnh luôn có cách để làm vợ không giận được anh.

Duy Mạnh và vợ Huyền Cầm cùng nhau đi sự kiện

Clip: Ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ các chiêu 'đối phó' với vợ.

Ca sĩ Duy Mạnh tự nhận: 'Chiêu trò trong showbiz thì ít nhưng chiêu đối phó vợ thì nhiều'.

Anh đưa ra ví dụ: ‘Mỗi lần đi chơi 2, 3 ngày mới về, mình thường giả vờ ốm để vợ thương, phụ nữ thì hay bao dung mà'.

Anh cũng tiết lộ một bí kíp của đấng mày râu khi chẳng may ‘say nắng' và mắc lỗi với vợ thì tuyệt đối không được nhận, lí do anh đưa ra là: ‘Khi phụ nữ còn yêu mình thì họ sẽ bao dung và bỏ qua, nhưng nếu mình nhận lỗi rồi thì sau này họ sẽ lôi ra để dằn vặt'. Bởi vậy nên ‘Dù vợ anh có bắt quả tang được thì anh vẫn cãi đến cùng, nhất định không xin lỗi. Nếu anh hết yêu vợ và yêu người khác thì mới xin lỗi, còn khi anh vẫn yêu vợ anh không bao giờ xin lỗi, cứ chối, cứ cãi thôi', nam ca sĩ hài hước chia sẻ.

Bài hát 'Tình em là đại dương' mà ca sĩ Duy Mạnh hát tặng fan trong buổi giao lưu chính là ca khúc anh viết về vợ mình. Lời bài hát chính là nỗi niềm của anh khi xa vợ con lập nghiệp. Ở một nơi đầy rẫy những cám dỗ thì lòng anh luôn tâm niệm 'Không bao giờ muốn bỏ vợ'.

Theo Bí Ngô/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/duy-manh-chieu-tro-trong-showbiz-thi-it-nhung-chieu-doi-pho-vo-thi-nhieu.html