Ed Sheeran bị tố đạo nhạc với bản hit 'Thinking out loud'

'Thần đồng nước Anh' tiếp tục vướng vào vụ kiện đạo nhạc vì bài hát Thinking out loud của anh có nhiều điểm tương đồng với Let’s get it on của Marvin Gaye.

Nam ca sĩ được mệnh danh là 'thần đồng nước Anh' Ed Sheeran Ảnh: AFP/Getty Images

Theo People, Ed Sheeran vừa bị gia đình Ed Townsend - đồng tác giả ca khúc Let’s get it on cùng với Marvin Gaye kiện ra tòa vì cho rằng anh đã ăn cắp từ phần giai điệu, hòa âm đến cả tiết tấu của bài hit phát hành năm 1973.

Hiện tại cả hai chủ nhân của Let’s get it on là Marvin Gaye và Ed Townsend đều đã qua đời. Còn phía đại diện của Ed Sheehan hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.

Gia đình Townsend cũng không phải là những người duy nhất cáo buộc Ed Sheeran đạo nhạc. Mới đây, trong chương trình kỷ niệm 25 năm ở New Jersey (Mỹ), nhóm nhạc nổi tiếng Boyz II Men đã chỉ ra điểm bất thường giữa ca khúc mới của Ed Sheeran và Let’s get it on.

Tuy nhiên đây không phải scandal đạo nhạc duy nhất của Ed Sheeran cho đến nay. Trước đó nam ca sĩ người Anh 25 tuổi vừa phải chi 20 triệu USD trong vụ kiện của hai nhạc sĩ Martin Harrington và Tom Leonard. Họ đã cho rằng bài hát Photograph - ca khúc chủ đề của bộ phim tình cảm Me Before You quá giống với ca khúc Amazing mà họ sáng tác riêng cho quán quân X Factor Anh 2010 Matt Cardle. Họ khẳng định Matt Cardle cũng đã mua bản quyền và phát hành ca khúc này ngay sau đó.

Linh Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ed-sheeran-bi-to-dao-nhac-voi-ban-hit-thinking-out-loud-732331.html