Edinson Cavani có gì hơn Olivier Giroud?

Đêm nay, Arsenal sẽ đụng độ PSG trong lượt trận thứ nhất vòng bảng Champions League. Dĩ nhiên, hàng công của hai đội, với Olivier Giroud của đội khách và Edinson Cavani của chủ nhà sẽ là tâm điểm của cuộc so tài trên sân Công viên các Hoàng tử.

Cavani đang gây thất vọng ở PSG. Ảnh: Internet.

Kể từ khi Robin van Persie ra đi, Arsenal vẫn đang rất khao khát một tiền đạo đẳng cấp, có thể ghi bàn đều đặn, và biết tỏa sáng khi đội nhà gặp khó khăn.

Olivier Giroud được mặc định là trung phong số 1 của Arsenal nhiều năm qua. Anh vẫn thường xuyên ghi bàn ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Pháp, nhưng chưa thể khiến người hâm mộ Pháo thủ có thể hài lòng. Thậm chí Giroud còn bị chê bai, chế giễu là 'chân gỗ'.

Mùa hè này, Arsenal đã liên hệ với nhiều trung phong tài năng, như Karim Benzema, Gonzalo Higuain, Jamie Vardy hay Edinson Cavani . Sau cùng, huấn luyện viên Arsene Wenger lại đưa về Arsenal một tiền đạo đá lệch cánh và chưa được biết đến nhiều, là Lucas Perez từ Deportivo.

Benzema đã khẳng định được tài năng ở Real Madrid, Vardy vẫn là đầu tàu của nhà ĐKVĐ Leicester City, Higuain đang rực sáng ở đội bóng mới Juventus . Còn Cavani thì sao? Thực sự, tiền đạo người Uruguay đang bị nghi ngờ về đẳng cấp sau màn trình diễn khá tồi trong mùa này.

Cùng điểm lại những thống kê từ năm 2012, từ khi Giroud gia nhập Arsenal, để phần nào thấy được sự khác biệt giữa Cavani với trung phong số 1 của Pháo thủ hiện tại.

Thành tích của Cavani từ năm 2012. Ảnh: Internet.

Sau 171 trận đấu, Cavani ghi được 104 bàn, hiệu suất 0.61%. Trong khi đó, sau 163 trận, Giroud ghi được 68 bàn, hiệu suất chỉ là 0.41% mà thôi.

Tỉ lệ chính xác trong những pha dứt điểm của Cavani là 52%, tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng từ những cú sút của Cavani là 21% còn của Giroud qua hai thông số này lần lượt là 48% và 19%.

Thành tích của Giroud từ năm 2012. Ảnh: Internet.

Giroud đã cung cấp 25 đường chuyền thành bàn, tạo ra 152 cơ hội. Cũng trong khoảng thời gian này, Cavani chỉ cung cấp 12 đường chuyền thành bàn, tạo ra 120 cơ hội.

Qua đây, có thể thấy Cavani là một mẫu tiền đạo cắm đích thực, có khả năng săn bàn thực sự ấn tượng. Còn Giroud không tồi ở khía cạnh ghi bàn, nhưng anh là mẫu cầu thủ giỏi làm tường và đóng góp vào lối chơi của toàn đội nhiều hơn.

HLV Wenger rất đề cao sức mạnh của tập thể, thay vì để Arsenal phụ thuộc vào một cá nhân. Nhìn vào đội hình Pháo thủ hiện tại, có thể thấy các tuyến đều có khả năng ghi bàn, từ nhiều vị trí. 'Giáo sư' cũng rất thích những mẫu tiền đạo có tốc độ, có thể đóng góp vào lối chơi, như Sanchez, Perez hay 2 mục tiêu thực sự của Arsenal trong mùa hè là Jamie Vardy và Alexandre Lacazette. Bởi thế, ông có lí do để nói không với Cavani và tiếp tục đặt niềm tin vào Giroud.

Lí do HLV Wenger tin tưởng vào Giroud:

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 20:06 13/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/edinson-cavani-co-gi-hon-olivier-giroud-d359298.html