Em bé nhiễm HIV được chữa khỏi bệnh sau gần 9 năm không dùng thuốc

Trường hợp hiếm gặp này đem lại hi vọng tìm ra phương pháp chữa khỏi HIV cho trẻ sơ sinh.

Các nhà khoa học cho biết, một em bé 9 tuổi người Nam Phi được chẩn đoán nhiễm HIV ngay sau khi sinh vào năm 2007 đã thuyên giảm bệnh suốt 8 năm rưỡi nay, mặc dù bé chỉ nhận được thuốc chống HIV trong một thời gian ngắn sau sinh.

Trường hợp này đem lại hi vọng về một phương pháp chữa khỏi cho trẻ sơ sinh nhiễm HIV.

Liệu do phương pháp điều trị hay cơ thể mà em bé có khả năng đẩy lùi HIV? - Ảnh: Shutterstock.

Anthony S. Fauci, Giám đốc Viện Các bệnh Dị ứng và Nhiễm trùng Quốc gia (NIAID), đơn vị tài trợ cho nghiên cứu lâm sàng cách đây 9 năm, cho biết: "Cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa để tìm hiểu làm thế nào tạo ra sự thuyên giảm HIV dài hạn ở trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh”.

Trong nghiên cứu, trẻ sơ sinh nhiễm HIV được chọn ngẫu nhiên để nhận liệu pháp điều trị kháng retrovirus (những loại thuốc sẽ ngăn sự nhân lên của HIV khi xâm nhập vào cơ thể người) sớm hoặc muộn hơn. Cô bé chúng ta đang nói đến đã điều trị sớm trong vòng 40 tuần cùng với 142 trẻ sơ sinh khác.

Trước khi bắt đầu điều trị, máu của bé cho thấy mức độ nhiễm HIV rất cao. Sau đó, cô bé bắt đầu được ART (thuốc kiểm soát virus HIV) vào lúc 9 tuần tuổi, và khi kết thúc quá trình điều trị, kết quả cho thấy lượng virus đã bị ức chế đến mức không phát hiện được.

Trong 8 năm tiếp theo, bé không nhận thêm bất kỳ loại thuốc kháng retrovirus nào, nhưng phân tích máu cho thấy virus đã không trở lại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé đã được chữa khỏi hoàn toàn. Khi các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích kỹ lưỡng về máu khi bé 9 và 9 tuổi rưỡi, họ đã phát hiện ra virus tích hợp vào một tỷ lệ nhỏ các tế bào miễn dịch - được gọi là HIV tiềm ẩn - chứng cứ duy nhất còn lại của bất kỳ trường hợp nhiễm HIV nào.

Về phương diện khác, bé không bị các triệu chứng mắc bệnh, và các tế bào miễn dịch quan trọng đều ở mức độ lành mạnh. Các bác sĩ nói rằng họ chưa bao giờ thấy một liệu pháp điều trị có giới hạn và kiểm soát kết quả như thế này trước đây.

Các nhà khoa học tin rằng ART không phải là câu trả lời cho sự giảm bệnh đáng ngạc nhiên của cô bé mà cho rằng nó có liên quan đến hệ gene hoặc hệ miễn dịch - Ảnh: Huffington Post.

Một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu là Avy Violari, thuộc trường đại học Witwatersrand ở Nam Phi, cho biết: "Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là trường hợp được báo cáo đầu tiên về việc kiểm soát HIV kéo dài ở trẻ trong một nghiên cứu ngẫu nhiên bị ngừng ART sau khi điều trị sớm”.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng các nghiên cứu sâu hơn có thể làm rõ về sinh lý của đứa trẻ, dẫn đến việc điều trị thành công như vậy - vì họ không nghĩ rằng ART có thể giải thích kết quả nói trên.

Violari chia sẻ với BBC: "Chúng tôi không tin rằng chỉ bằng liệu pháp kháng retrovirus mới có thể dẫn tới sự thuyên giảm. Chúng ta không thực sự biết lý do tại sao đứa trẻ này đã đạt được sự thuyên giảm đó. Chúng tôi tin rằng nó có liên quan đến hệ gene hoặc hệ miễn dịch".

Đồng thời, phân tích của nhóm cho thấy đứa trẻ không biểu hiện các đặc tính di truyền liên quan đến việc tự kiểm soát HIV mà không cần điều trị - có nghĩa là có thể bằng cách nào đó sự tương tác giữa việc điều trị ngắn, sớm và cơ thể của cô bé có thể làm cho bé kiểm soát quá trình sao chép HIV, tạo ra sự thuyên giảm lâu dài và hy vọng sẽ là vĩnh viễn.

Cập nhật về nghiên cứu đã được trình bày tại Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 9 Khoa học về HIV ở Paris.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/suc-khoe/em-be-nhiem-hiv-duoc-chua-khoi-benh-sau-gan-9-nam-khong-dung-thuoc-c11a551929.html