Em bé thứ 100 ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm

TP - Sáng 2-9, Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức lễ đón chào em bé thứ 100 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTÔN).

Chương trình TTTÔN tại Bệnh viện T.Ư Huế được triển khai vào cuối năm 2007, với 6 em bé đầu tiên chào đời. Đến nay, Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện gần 600 chu kỳ TTTÔN, với tỷ lệ thành công 35%. Trung tâm TTTÔN Bệnh viện T.Ư Huế mỗi năm còn tiếp nhận và điều trị cho hơn 3.000 cặp vợ chồng hiếm muộn. Bên cạnh em bé thứ 100 vừa chào đời, hiện còn hơn 60 trường hợp bà mẹ mang thai bằng TTTÔN do Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện. Cùng ngày, Khoa Ung Bướu - Bệnh viện T.Ư Huế đã tổ chức khánh thành Đơn vị xạ trị Gia tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/511538/em-be-thu-100-ra-doi-bang-thu-tinh-trong-ong-nghiem.html