Em đâm chết anh trước mặt người thân vì chê lười

Người em cầm dao đâm chết anh trước mặt người thân trong gia đình do bị nhắc không chịu đi làm.

Ngày 27/12/2015, Nguyễn Hoài Linh (SN 1997, quê Tiền Giang) tổ chức nhậu cùng với một số người thân tại nhà chị ruột là N.T.N.M (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sau đó, anh Nguyễn Thanh Tâm (anh ruột Linh) đi làm về nên vào nhậu chung.

Nhậu đến 2 giờ chiều, mọi người đều ngà ngà say. Lúc này, Tâm trách Linh sao không chịu đi làm kiếm tiền nuôi bản thân mà chỉ ở nhà chơi. Không những bỏ ngoài tai lời khuyên của anh, Linh còn nỗi máu côn đồ, lấy dao đâm anh Tâm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng hôm sau, Linh đến công an xã Tân Quý Tây đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp đâm anh tử vong. Trước đó khoảng 12h trưa ngày 13/4 tại thôn Pò Cóc, xã Tú Đoạn (Lộc Bình, Lạng Sơn) xảy ra sự việc người anh chồng đã chém em dâu ngay dưới ruộng.

Nạn nhân là chị Hà Thị X., còn nghi phạm là đối tượng Ban Văn P (anh chồng chị X).

Được biết, hai người có lời qua tiếng lại từ trước đó liên quan đến tranh chấp tài sản. Chẳng ngờ khi người em dâu đang đi cấy thuê cùng nhiều người khác, anh P. lăm lăm con dao rồi lao vào chém chị X. ngay dưới ruộng.

Hữu Đại (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/em-dam-chet-anh-truoc-mat-nguoi-than-vi-che-luoi-3312308/