Em ruột cầm dao chém anh trai tử vong

Do mâu thuẫn trong lúc sửa lại chiếc chuồng gà, đối tượng Luy đã cầm dao chém anh trai và chị dâu. Do vết thương nặng nên người trai đã tử vong còn chị dâu phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1/6, tại thôn Ngoại Đê, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Lung (58 tuổi) và vợ là bà Thơm (hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 1/6, nhà ông Lung có sửa lại chiếc chuồng gà (nằm ở vị trí sát đất nhà ông Luy - em trai ông Lung). Để xây cao thêm tường, ông Lung đã cắt phần mái tôn bếp nhà ông Luy rộng khoảng 60 cm2 chìa sang phần đất nhà mình.

Khi ông Lung đang cắt thì anh Lương (con trai của ông Luy) ra cản ông Lung nhưng không được. Ngay sau đó, Lương gọi điện cho bố về nói chuyện trái phải. Nghe con gọi điện ông Luy lập tức về nhà và cầm theo một con dao chạy sang nhà ông Lung.

Thấy anh Hảo (con trai ông Lung) đang đứng đảo vữa ngoài ngõ ông Luy lao vào chém, nhưng anh Hảo đã dùng xẻng đỡ rồi chạy thẳng vào trong nhà. Lúc quay ra anh Hảo thấy bố mẹ mình đã nằm gục ở sân.

Ngay lập tức, anh Hảo hô hoán mọi người đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Lung đã tử vong ngay sau đó, còn bà Thơm tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Diệu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thái xác nhận: Sự việc trên là có thật. Sau khi gây án, cha con ông Nguyễn Văn Luy đã ra đầu thú, hiện đã bị bắt giam.

Được biết, hai gia đình ông Lung và ông Luy tuy là anh em ruột nhưng lâu nay vốn có tranh chấp đất đai nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Việc cắt mái tôn thừa nhà ông Luy được xem là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng

MAI CHIẾN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/em-ruot-cam-dao-chem-anh-trai-tu-vong-post195323.html