Essien vỡ mộng World Cup vì chấn thương

Tiền vệ trụ cột của ĐT Ghana đã không kịp bình phục chấn thương đầu gối để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nam Phi vào tháng sau.

Trước đó, Essien đã nghỉ phần lớn mùa giải 2009/10 vì những vết đau liên tiếp liên quan đến đầu gối và mắt cá chân. Thực tế, suốt từ tháng 12 năm ngoái, anh vẫn chưa chơi trận đấu chính thức nào. HLV ĐT Ghana - Milovan Rajevac từng hi vọng, Essien có thể hồi phục để tham dự World Cup 2010. Tuy nhiên, LĐBĐ nước này vừa ra thông báo, tiền vệ Chelsea sẽ không thể trở lại sân cỏ cho đến cuối tháng 7. "Sau khi có sự thảo luận giữa các chuyên gia y tế của Ghana và CLB Chelseam chúng tôi xác nhận, Essien không thể thi đấu cho đến cuối tháng 7. Liên đoàn bóng đá Ghana chúc cho Essien mau chóng bình phục và trở lại với bóng đá" - dòng thông báo ngắn trên website LĐBĐ Ghana. Hồi tháng 1, Essien cũng được chọn vào thành phần tham dự CAN 2010 tổ chức ở Angola. Tuy nhiên, anh sớm lỗi hẹn với giải đấu này do dính chấn thương đầu gối nặng trong một buổi tập. Không có sự phục vụ của Essien là mất mát lớn đối với "những ngôi sao đen" (biệt danh của Ghana), bởi anh là cầu thủ kinh nghiệm và biết cầm trịch trên hàng tiền vệ "Black Stars". World Cup 2010 là lần thứ hai Ghana tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ nằm ở bảng D cùng với các đối thủ khó nhằn khác như Đức, Serbia hay Australia. Anh Vũ (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/worldcup2010/201005/Essien-vo-mong-World-Cup-vi-chan-thuong-912878/