EU bảo vệ được một phần các dự án năng lượng với Nga

Nhờ những nỗ lực của Liên minh châu Âu mà Mỹ đã chấp nhận gạt một số dự án năng lượng với sự tham gia của Nga khỏi biện pháp trừng phạt mới, - đại diện của Nga tại EU, Vladimir Chizhov cho Sputnik biết trong cuộc phỏng vấn.

Nhà ngoại giao đồng ý rằng, so với phương án ban đầu của dự luật EU đã "làm nhẹ bớt được một số góc nhọn và điều chỉnh vài con số."

Liên minh Châu Âu - EU.

"Tôi có thể cung cấp hai ví dụ dễ thấy nhất. Trong một đề mục rất nhạy cảm, đặc biệt với Nga, về các đường ống. Phương án ban đầu là tổng thống "phải" thực hiện các bước phù hợp, còn EU cho biết nhờ vào công tác vận động của họ với người Mỹ mà động "phải" thay bằng "có thể", đại diện của Nga tại EU, Vladimir Chizhov nói.

Ngoài ra, theo ông Chizhov, phương án cuối của tài liệu đã nâng từ 10 lên 33% quyền tham gia của Nga trong các dự án năng lượng quốc tế. Điều này cho phép đưa một phần các thỏa thuận khởi thoát khỏi phạm vi trừng phạt.

"Nhưng, tất nhiên, điều này không áp dụng đối với "Dòng chảy phương Bắc 2" và các dự án lớn tiềm năng của chúng ta," ông Chizhov nói. Người đại diện của Nga tại Eu nhấn mạnh Châu Âu sẽ không dễ dàng tìm ra lập trường chung về trừng phạt do những quan điểm hoàn toàn khác nhau.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/eu-bao-ve-duoc-mot-phan-cac-du-an-nang-luong-voi-nga-d106484.html