EU cấm nhãn mác “siêu thực phẩm”

Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu áp dụng lệnh cấm việc sử dụng nhãn mác “siêu thực phẩm” trên tất cả thức ăn và nước uống nếu như không chứng minh được điều này.

small_1663.jpg Hiện có gần 100 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, trong đó có đậu nành, trái việt quất, cá hồi... - được nhà sản xuất quảng cáo là siêu thực phẩm có thể ngăn ngừa bệnh như ung thư hoặc tim mạch. Tuy nhiên, giới chức y tế cho rằng không có bằng chứng cụ thể về các ích lợi sức khỏe này và việc tiếp thị thái quá làm người tiêu dùng hiểu sai.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28977-eu-cam-nhan-mac-sieu-thuc-pham