EU cần sẵn sàng cho lời đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạn

Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov hôm 8-12 thúc giục Ủy ban châu Âu (EC) xây dựng một "kế hoạch B" trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ quyết rút khỏi thỏa thuận về người di cư và mở cửa để người tị nạn tràn vào châu Âu.

Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Daniel Mitov cho biết, “Bulgaria chính thức kêu gọi Ủy ban EC khẩn trương xây dựng một kế hoạch dự phòng trong trường hợp lời đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành sự thật, EC cần một kế hoạch hành động chi tiết cho tất cả các trường hợp".

Mặc dù EC hy vọng điều này sẽ không xảy ra, nhưng sẽ là không khôn ngoan nếu tiếp tục dựa dẫm vào một chính sách được xây dựng từ niềm “hi vọng”, ông này nhấn mạnh.

Trẻ em nhập cư tại một trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 3, sau nhiều ngày đàm phán, Liên minh Châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp đổ vào châu Âu thông qua lãnh thổ của Ankara. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được EU hỗ trợ về chính trị và tài chính cũng như cam kết xem xét thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của nước này.

Hôm 24-11, Nghị viện châu Âu bất ngờ thông qua một nghị quyết nhằm đình chỉ các cuộc đàm phán thành viên EU với Thổ Nhĩ Kỳ. Nghị quyết này được thông qua với 471 phiếu thuận, 37 phiếu chống và 107 phiếu trắng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters)

Ngày 25-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận đã ký kết với EU hồi tháng 3 và gửi những người tị nạn qua biên giới châu Âu nếu EU tiếp tục thông qua các sáng kiến nhằm ngăn chặn tiến trình đàm phán trở thành thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, những bất đồng giữa hai bên bắt đầu từ việc Ankara tuyên bố sẽ áp dụng trở lại hình thức tử hình nếu dự luật này được quốc hội thông qua.

Giới quan chức EU thì khẳng định, việc áp dụng trở lại hình phạt tử hình sẽ chấm dứt ngay những đàm phán về việc gia nhập EU của Ankara do việc xóa bỏ án tử hình là điều kiện tiên quyết của quá trình đàm phán.

Phùng Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/eu-can-san-sang-cho-loi-de-doa-cua-tho-nhi-ky-ve-nguoi-ti-nan-420356/