EU chưa quyết gia hạn thuế chống phá giá với giày VN

Ủy viên thương mại châu Âu Catherine Ashton chưa quyết định về việc gia hạn thuế chống bán phá giá đối với giày nhập từ Việt Nam.

Ngày 15/10, Ủy viên thương mại châu Âu Catherine Ashton cho biết bà chưa quyết định về việc có gia hạn thuế chống bán phá giá đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam hay không. Hiện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các bên liên quan đang tiếp tục thảo luận. Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hoạch định chính sách của EU - đã đề nghị gia hạn thêm ít nhất 15 tháng, thay vì 5 năm như thường lệ. Theo các quan chức ngoại giao, mức thuế 16,5% đối với giày của Trung Quốc và 10% đối với giày Việt Nam phải được đa số trong 27 nước thành viên EU thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay phần lớn các nước trong EU vẫn phản đối việc gia hạn hàng rào thuế quan này. Các nước Áo, Bỉ, Anh, Séc, Síp, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Ireland, Latvia, Luxembourg, Manta, Hà Lan và Thụy Điển muốn bãi bỏ ngay lập tức các loại thuế này. Chỉ một số nước sản xuất giày lớn trong EU là Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan muốn duy trì. Đến ngày 3/11, những công ty và tổ chức trong ngành giày dép chịu ảnh hưởng của đề xuất trên của EC phải có phản hồi trước khi bà Ashton đưa ra quyết định, khi bà tham dự cuộc họp ủy ban chống bán phá giá của EU vào cuối tháng 11. Nếu được các nước thành viên thông qua, thời hạn áp thuế chống bán phá giá mới đối với giày Trung Quốc và Việt Nam vào thị trường EU sẽ có hiệu lực từ ngày 3/1/2010./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/eu-chua-quyet-gia-han-thue-chong-pha-gia-voi-giay-vn/200910/20863.vnplus