EU công bố kế hoạch lập Cơ quan ngoại giao mới

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, ngày 25/3 đã công bố kế hoạch thành lập một cơ quan ngoại giao mới khổng lồ của EU.

Cơ quan này có tên là Cơ quan Hành động Đối ngoại của châu Âu (EEAS), để đại diện cho châu Âu trên thế giới. Bản kế hoạch của bà Catherine Ashton đã nêu ra cách thức để vận hành "ngoại giao đoàn" mới, với số nhân lực có thể lên tới 7.000 nhà ngoại giao và công chức sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động. Trụ sở chính của EEAS dự kiến sẽ được đặt ở Brussels, Bỉ. Kế hoạch thành lập EEAS được đưa ra căn cứ theo những yêu cầu về hoạt động đối ngoại của EU nêu trong Hiệp ước Lisbon về cải cách các thể chế của Liên minh châu Âu. Nguyên tắc chỉ đạo nói rằng cơ quan ngoại giao mới sẽ có trách nhiệm chuẩn bị các quyết định có tính chiến lược về hợp tác, phát triển và các chính sách láng giềng của EU. Đây mới chỉ là nội dung đề xuất của người phụ trách an ninh và đối ngoại của EU. Kế hoạch này còn phải được các nước thành viên bàn thảo xem xét và thông qua. Tuy nhiên, ngay sau khi giới thiệu kế hoạch của mình, bà Ashton đã phải hứng chịu những chỉ trích và phản đối của một số chính trị gia tại Nghị viện châu Âu (EP). Họ đã bác bỏ đề xuất của bà, coi đây là điều không thể chấp nhận. Các nhóm chính trị chủ chốt tại EP, từ các nghị sĩ thuộc phái bảo thủ tới những người Xã hội và Dân chủ, và đảng Xanh nói kế hoạch của bà Ashton không đưa ra một trách nhiệm giải trình về chính trị./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/eu-cong-bo-ke-hoach-lap-co-quan-ngoai-giao-moi/20103/39108.vnplus