EU 'đánh tiếng' hối thúc Mỹ hợp tác trong vấn đề trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu hôm 22-7 (giờ địa phương) đã đánh tiếng yêu cầu Washington tiếp tục phối hợp với EU và các đối tác G7 trong vấn đề tăng cường trừng phạt Nga và cảnh báo những hậu quả không mong đợi có thể xảy ra.

Trong một tuyên bố của phát ngôn viên Ủy ban Châu Âu hôm 22-7, Ủy ban châu Âu cảnh báo về "những hậu quả không mong muốn" nếu như chính quyền Tổng thống Trump cố tình không hợp tác, trong đó đặc biệt lưu ý những nỗ lực của EU nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Mỹ đạt được dự luật mới cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, liên quan tới cáo buộc Moscow gây ra cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

Ảnh: CCTV America

Các nhà ngoại giao châu Âu quan ngại rằng lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào đường ống dẫn khí đốt trong đó có dự án Dòng chảy phương Bắc-2, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia trong bối cảnh Châu Âu vốn vẫn đang phụ thuộc vào nguồn năng lượng do Nga cung cấp.

"Chúng tôi e rằng các biện pháp được thảo luận tại Quốc hội Mỹ có thể có kết quả không như mong đợi, không chỉ với sự thống nhất của khối G7, mà còn với những quyền lợi kinh tế và năng lượng của EU", tuyên bố của người phát ngôn nhấn mạnh.

Đồng thời, Ủy ban Châu Âu cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ cùng các nhà chức trách hãy hợp tác với các đối tác, trong đó có EU nhằm đảo bảo sự phối hợp phù hợp, tránh những hậu quả không lường trước của những biện pháp đã được thảo luận.

Theo giới chuyên gia, trong 3 năm qua, các nước phương Tây đã thiệt hại tới 100 tỷ USD sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cao gấp đôi mức tổn thất kinh tế của Nga.

Hồi đầu tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel trong một bài phỏng vấn với Tạp chí Focus đã chỉ trích dự định của Quốc hội Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì các quốc gia châu Âu cũng bị ảnh hưởng từ chính sách này.

Theo Ngoại trưởng Đức, thông qua các lệnh trừng phạt mới này, Mỹ đang dồn ép Nga, đẩy các công ty khí đốt của nước này khỏi thị trường EU và buộc các khách hàng châu Âu phải mua khí đốt của Mỹ với giá cao hơn.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/eu-danh-tieng-hoi-thuc-my-hop-tac-trong-van-de-trung-phat-nga-450714/