EU kêu gọi Anh đẩy nhanh tiến trình đàm phán về Brexit

EU cảnh báo nếu Anh muốn có được thỏa thuận thương mại tự do khi Anh rời khỏi EU, thì London cần giải quyết dứt khoát vấn đề đóng góp tài chính cho khối và đẩy nhanh tiến trình đàm phán.

Ủy viên EU phụ trách Brexit Michel Barnier tại Brussels, Bỉ ngày 7/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy viên EU phụ trách Brexit Michel Barnier tại Brussels, Bỉ ngày 7/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, một ngày trước khi diễn ra bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Anh Theresa May tại Florence, Italy, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU), ông Michel Barnier, đã cảnh báo nếu Anh muốn có được thỏa thuận thương mại tự do khi Anh rời khỏi EU, thì London cần giải quyết dứt khoát vấn đề đóng góp tài chính cho khối và đẩy nhanh tiến trình đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ông Barnier khẳng định quan điểm của EU là đạt được một thỏa thuận tự do thương mại là kết quả tốt nhất cho cả hai bên, song muốn đạt được thỏa thuận thì yếu tố thời gian là vô cùng quan trọng.

Theo ông, để có được bước tiến mới trong tiến trình đàm phán, EU đang chờ đợi những cam kết rõ ràng từ phía Anh trong các vấn đề cụ thể.

Ông Barnier cũng bày tỏ thiện chí của EU khi khẳng định "sẽ lắng nghe với một tinh thần xây dựng về bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng May vào ngày 22/9 tại Florence."

Tuy nhiên, theo ông, Thủ tướng Anh cần phải đưa ra được những thiện chí lớn trong các vấn đề quyền công dân và đóng góp tài chính để phá vỡ bế tắc đàm phán hiện nay.

Cùng ngày 21/9, truyền thông Anh đưa tin sau cuộc họp nội các kéo dài 2 giờ rưỡi, Thủ tướng May đã đạt được sự nhất trí về nội dung bài diễn văn sẽ được đọc tại Florence, sau khi có nhiều bất đồng với Ngoại trưởng Boris Johnson và những thành viên nội các có quan điểm khác về đường hướng của Brexit.

Theo báo The Guardian, dự kiến, trong bài phát biểu quan trọng này, Thủ tướng May sẽ đề cập đến việc Anh cam kết sẽ không để nước nào trong EU phải đóng góp thêm tài chính cho ngân sách EU từ nay đến 2020 do việc Anh rời khối.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh cũng sẽ đề xuất với EU về thời kỳ chuyển tiếp sau Brexit là 2 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-keu-goi-anh-day-nhanh-tien-trinh-dam-phan-ve-brexit/467395.vnp