EU mở cuộc điều tra mới về thép NK giá thấp của TQ và Hàn Quốc

Liên minh châu Âu (EU) cuối tuần qua đã mở cuộc điều tra mới về vấn đề liệu Trung Quốc, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan có bán thép với giá thấp, hành động mà EU cho là làm tổn hại đến các nhà sản xuất thép châu Âu.

small_9457.jpg Các nhà sản xuất thép như ArcelorMittal SA và ThyssenKrupp AG phàn nàn rằng các sản phẩm thép tấm không rỉ cán nguội đang tràn ngập thị trường châu Âu. Các loại thép này được sử dụng trong xây dựng và chế sản phẩm cơ khí kỹ thuật. Theo tạp chí Official Journal của EU, Liên đoàn các ngành công nghiệp sắt thép châu Âu nói rằng việc nhập thép tăng 3.300% trong 5 năm qua đã đẩy giá mặt hàng này giảm 25%; và yêu cầu áp thuế thêm 40% đối với thép nhập khẩu kể trên, đồng thời cáo buộc Trung Quốc không kiểm soát được sản lượng. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ điều tra về hoạt động nhập khẩu thép cán nguội không gỉ vào EU từ ba thị trường trên trong năm 2007. Theo luật lệ buôn bán quốc tế, EU có quyền áp thêm thuế đối với thép nhập khẩu nếu tìm thấy bằng chứng Trung Quốc, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan bán sản phẩm này thấp hơn giá thành một cách trái phép. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tỏ ý hy vọng sẽ giải quyết vấn đề trên thông qua đối thoại và thương lượng, và nói rằng Ủy ban châu Âu sẽ kiềm chế không thực hiện biện pháp chống bán phá giá đối với thép nhập khẩu. Lượng thép nhập khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc vào thị trường EU trong 11 tháng đầu 2007 đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2006.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29556-eu-mo-cuoc-dieu-tra-moi-ve-thep-nk-gia-thap-cua-tq-va-han-quoc