EU sẽ giúp Ukraine trả 2 tỉ USD tiền nợ khí đốt

Liên minh châu Âu (EU) sẽ giúp Ukraine trả 2 tỉ USD tiền nợ khí đốt cho tập đoàn Gazprom của Nga, như một phần của gói viện trợ trị giá hơn 1 tỉ EUR.

Cao ủy Năng lượng EU- Guenther Oettinger nói rằng: “Việc thanh toán các khoản nợ lớn của Ukraine sẽ được ưu tiên trong gói viện trợ của Ủy ban châu Âu", mà dự kiến sẽ được thông qua vào ngày thứ tư hôm nay (5.3).

"Công ty khí đốt nhà nước Naftogaz của Ukraine đã nợ Gazprom khoảng 2 tỷ USD và chúng tôi sẽ giúp họ thanh toán hóa đơn này," ông Oettinger nói, thậm chí EU có thể sẽ cung cấp nước với khí đốt cho Ukraine.

“Chúng tôi có sự phụ thuộc lẫn nhau: EU cần khí đốt của Nga và nền kinh tế Nga cần tiền từ việc bán khí đốt”, Oettinger nói thêm.

Cho đến nay, Brussels đã viện trợ cho Ukraine 610 triệu EUR (840 triệu USD) và khả năng EU sẽ viện trợ thêm 500 triệu EUR nữa.

Được biết, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ ung ứng khoản vay 15 tỉ EUR cho Ukraine trong năm nay.

Vào thứ ba hôm qua, Mỹ cũng đã cam kết cho Ukraine vay 1 tỉ USD.

Vũ Kiều (theo Channelnewsasia)

Chú thích ảnh: Cao ủy Năng lượng EU- Guenther Oettinger

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/quoc-te/eu-se-giup-ukraine-tra-2-ti-usd-tien-no-khi-dot-50420.html