EU tăng cường hỗ trợ châu Phi

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Rô-ma và Ngày châu Âu, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Xu-đăng G.Đu-môn nhấn mạnh, EU bắt đầu một giai đoạn mới trong quan hệ EU - Xu-đăng. Ông G.Đu-môn kêu gọi Chính phủ Xu-đăng và các phong trào vũ trang tại nước này tiếp tục đối thoại, chấm dứt xung đột. Đại diện EU công bố các dự án phát triển sẽ được triển khai tại các khu vực của Xu-đăng.

★ Ngày 10-5, tại thủ đô Mô-ga-đi-su của Xô-ma-li-a, Đại sứ EU tại Xô-ma-li-a V.Lô-ren-dô và Bộ trưởng Kế hoạch, Đầu tư và Kinh tế Xô-ma-li-a M.Hát-xan ký thỏa thuận tài trợ trị giá 53 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục tại Xô-ma-li-a.

Theo đó, EU sẽ cấp học bổng cho các sinh viên Xô-ma-li-a sang học tập, nghiên cứu tại châu Âu. EU cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Xô-ma-li-a chống khủng bố và giải quyết khủng hoảng nhân đạo.

★ LHQ kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Xô-ma-li-a. Trong tuyên bố ra ngày 10-5, trước thềm Hội nghị về Xô-ma-li-a tổ chức tại Anh, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Chính phủ Xô-ma-li-a, cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ.

★ Cùng ngày, EU phối hợp Bộ An ninh Buốc-ki-na Pha-xô khai mạc khóa đào tạo dành cho 132 nhân viên an ninh thuộc các đơn vị chống bạo động và khủng bố (ABT) của nước này. Khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các nhân viên an ninh nhằm đối phó những thách thức mới tại khu vực, nhất là khủng bố. Buốc-ki-na Pha-xô cũng nhận gói hỗ trợ tài chính trị giá 4,2 triệu ơ-rô từ EU.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32845302-eu-tang-cuong-ho-tro-chau-phi.html