EU yêu cầu công ty internet đẩy mạnh gỡ bỏ các nội dung bất hợp pháp

Các công ty như Google, Facebook và Twitter có thể sẽ buộc phải tích cực hơn trong việc dỡ bỏ những nội dung bất hợp pháp trên internet theo luật pháp châu Âu.

Ảnh: politico.com

Theo Reuters, hiện nay, các nền tảng trực tuyến đang được miễn thực hiện các quy định của EU về trách nhiệm với nội dung được đăng tải trên trang web này. Tuy nhiên, theo dự thảo hướng dẫn của EU với các công ty internet, các nền tảng trực tuyến này thời gian tới sẽ phải gia tăng đáng kể những nỗ lực hành động để đối phó với các nội dung bất hợp pháp, như thiết lập các giao diện tương tác tốt với các bên thứ 3 như những nhà báo có uy tín hay ưu tiên đặc biệt với các thông báo từ giới chức thực thi pháp luật các nước…

Đến nay, các công ty internet đã nhất trí với bộ quy tắc ứng xử của EU về việc dỡ bỏ những phát ngôn gây thù hằn và thành lập một nhóm làm việc toàn cầu để dỡ bỏ các nội dung khủng bố khỏi nền tảng của họ.

Minh Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//hi-tech/eu-yeu-cau-cong-ty-internet-day-manh-go-bo-cac-noi-dung-bat-hop-phap-354463.html