EURO 2106 có thẻ đỏ đầu tiên

Đội trưởng Lorik Cana của Albania là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ ở VCK EURO 2016, trong hiệp 1 trận đấu gặp Thụy Sỹ.

Trận đấu giữa Albania và Thụy Sỹ là cuộc so tài thứ 2 ở EURO 2016. Ngay phút thứ 5, Albania đã bị chọc thủng lưới sau pha đánh đầu của Fabian Schar. Sau bàn thua, Albania như bừng tỉnh. Họ vùng lên, ép sân lại Thụy Sỹ và bắt đầu tạo ra được những cơ hội về phía khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, đúng lúc hưng phấn nhất, chính đội trưởng Lorik Cana của Albania đã dội cho họ một gáo nước lạnh. Phút 23, anh nhận thẻ vàng sau pha xoạc bóng nguy hiểm với Blerim Dzemaili. Chỉ 13 phút sau, Cana trượt chân ngớ ngẩn, buộc phải dùng tay chơi bóng để ngăn cản tình huống tấn công nguy hiểm của Thụy Sỹ.

Tất nhiên, trọng tài đã không bỏ qua tình huống phạm lỗi này của Cana. Ông đã rút ra chiếc thẻ vàng thứ 2 cho trung vệ của Albania, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở VCK EURO 2016.

Hoàng Việt

Bongdaplus

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-thao-du-lich/5685-euro-2106-co-the-do-dau-tien.html