Trao 19 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

19 suất học bổng được Quỹ tấm lòng nhân ái VINASEED trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi có tổng giá trị 114 triệu đồng.

Sáng 14/9, tại huyện Thanh Chương, Cty CP Giống cây trồng Trung ương (VINASEED) phối hợp với Huyện đoàn và Phòng GD-ĐT huyện tổ chức lễ trao học bổng VINASEED - Ươm mầm tài năng cho 19 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Thanh Chương.

19 suất học bổng được Quỹ tấm lòng nhân ái VINASEED trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi có tổng giá trị 114 triệu đồng. Theo đó, mỗi suất học bổng các em được nhận là 6 triệu đồng, đầu học kỳ 1 là 3 triệu đồng và đầu học kỳ 2 sẽ trao tiếp 3 triệu đồng còn lại. Những em được nhận học bổng của VINASEED lần này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các em có nguy cơ bỏ học. Các em đều được công nhận là học sinh giỏi và có hạnh kiểm tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Lý, Phó Tổng giám đốc VINASEED cho biết: Trong quá trình phục vụ ngành nông nghiệp trên mọi miền của Tổ quốc, tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh nghèo khó khiến trẻ em không có điều kiện đến trường, vì vậy Cty đã quyết định thành lập Quỹ Tấm lòng nhân ái VINASEED để động viên cán bộ công nhân viên đóng góp từ tiền lương của mình và trích một phần từ quỹ phúc lợi của Cty để tạo nguồn nhằm triển khai giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giúp các em nghèo không có điều kiện được đến trường học tập tốt hơn.

Quỹ tấm lòng nhân ái VINASEED hoạt động không vì lợi nhuận, chuyên làm các hoạt động từ thiện với tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình. Trong thời gian qua, Quỹ đã thực hiện nhiều chương trình như trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, trao quà cho các đối tượng chính sách, các gia đình nghèo trong các dịp lễ tết, thiên tai bão lụt, trang bị ghế ngồi tại các nơi công cộng, các bệnh viện, thực hiện chương trình bảo vệ môi trường.

Chương trình học bổng “VINASEED - Ươm mầm tài năng” là một trong những nội dung được Quỹ đặc biệt quan tâm nhằm hướng tới mục đích: Chia sẻ, thắp sáng niềm tin vào cuộc sống, tạo điều kiện cho các em học tập tốt, nâng cánh ước mơ cho các em. Ban điều hành Quỹ mong muốn thông qua chương trình học bổng “VINASEED - Ươm mầm tài năng” sẽ góp phần cổ vũ, động viên và khích lệ mạnh mẽ tinh thần học tập để các em nỗ lực phấn đấu nhằm tiếp tục nhận được học bổng cho những năm tiếp theo - ông Phạm Ngọc Lý chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trình Xuân Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn Cty CP Giống cây trồng Trung ương đã giành cho địa phương những suất học bổng quý giá này và mong muốn các em học sinh nghèo vinh dự được nhận học bổng VINASEED - Ươm mầm tài năng của Quỹ năm nay phải tiếp tục cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, vươn lên trong học tập để tiếp tục giành được những thành tích cao trong học tập để xứng đáng với niềm tin mà Quỹ đã gửi gắm ở các em. Làm tốt điều đó thì trong tương lai các em mới có thể trở thành những công dân có ích và là chủ nhân của công cuộc xây dựng quê hương đất nước.

Trước đó, vào tối ngày 13/9, Đoàn thanh niên Cty CP giống cây trồng Trung ương cũng đã phối hợp với huyện đoàn Thanh Chương tổ chức “Đêm hội Trung thu kết nối yêu thương” cho các cháu tại vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương là xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ.

Được biết năm 2016, ngoài việc trao học bổng tại hai tỉnh Hà Nam và Nghệ An, Quỹ tấm lòng nhân ái VINASEED cũng đã tiến hành trao 700 suất quà cho các gia đình nghèo và gia đình chính sách bình quân từ 350.000 đồng đến 500,000 đồng/suất (tùy loại đối tượng); chi 200 triệu đồng để trang bị ghế ngồi cho 2 bệnh viện tại tỉnh Thanh Hóa; thực hiện chương trình đón tết Trung thu tại Trung tâm dạy nghề và trẻ em khuyết tật tại Hà Nội và Thanh Chương (Nghệ An)...

Sao Mai

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trao-19-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-hoc-gioi-post174393.html