Euro Zone: Thành lập cơ chế giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế

Ngày 16.4, tại Madrid (Tây Ban Nha), các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (Euro Zone) đã nhất trí thành lập cơ chế lâu dài nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực.

Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ, Olli Rehn, khẳng định khu vực đồng euro cần tăng cường công tác quản lý kinh tế, và thực tế cho thấy khu vực này cần gấp rút tăng cường việc phối hợp chính sách kinh tế và giám sát ngân sách. Ông Rehn cho rằng để ngăn chặn 16 nước thành viên khu vực đồng euro vượt mức thâm hụt ngân sách theo qui định của EU, các kế hoạch ngân sách quốc gia của các nước trước hết phải do Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra, sau đó được các bộ trưởng tài chính thảo luận trước khi trình Quốc hội các nước thành viên thông qua. Các nước khu vực đồng euro sẽ hướng tới 3 mục tiêu cụ thể: thực hiện triệt để các qui định về ngân sách do EU đề ra, tăng cường giám sát kinh tế và thành lập cơ chế lâu dài để giải quyết mọi khủng hoảng tương tự cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Các nước thành viên đồng ý đóng góp cho gói cứu trợ dành cho Hy Lạp với lãi suất 5%. Theo kế hoạch, các đại diện của EC, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và IMF tới sẽ đến Athens trao đổi với giới chức Hy Lạp về cơ chế này vào ngày 19.4. EC sẽ công bố những đề xuất liên quan cơ chế giải quyết khủng hoảng trong khu vực vào ngày 12.5 tới. Các ngân hàng phát triển tại bốn nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) hôm 16.4 ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác tài chính và cơ hội đầu tư giữa các nước thành viên. Các ngân hàng đại diện gồm Vnesheconombank, (Nga) China Development Bank Corporation (Trung Quốc), BNDES (Brazil) và Export - Import Bank of India (Ấn Độ) đã ký kết trong hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Brasilia (Brazil). Đại diện khối, ngân hàng Vnesheconombank, cho biết ký kết này sẽ tạo ra một cơ sở hạ tầng hiệu quả về tái chính đối với các hoạt động hợp tác về thương mại, kinh tế, đầu tư đa phương giữa bốn nước. Theo thỏa thuận, các nước tham gia sẽ hợp tác trong hàng loạt dự án, gồm cả việc cung cấp tài chính dối với những lĩnh vực như công nghệ cao, dự trữ năng lượng.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/quoc-te/120975/euro-zone-tha%cc%80nh-la%cc%a3p-co-che-giai-quyet-cac-cuoc-khung-hoang-kinh-te.html