Everton có đi vào 'vết xe đổ' của Tottenham?

Nhìn cách đội chủ sân Goodison Park chi ra hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng và tái cơ cấu lực lượng bằng việc bán chân sút chủ lực Romelu Lukaku, có không ít điểm tương đồng với một Tottenham thiếu vắng Gareth Bale trong mùa giải 2013-14.

Hè năm đó, Tottenham để Bale đến Real Madrid với giá kỷ lục 85 triệu bảng cùng việc bán hàng loạt các trụ cột khác như Caulker, Dempsey và Huddlestone. Sự thanh lý nhanh chóng đem lại túi tiền rủng rỉnh giúp Spurs lần đầu tiên trong nhiều năm có thể chi tiêu một cách nghiêm túc trên TTCN, với mục đích hướng đến sự cân bằng đội hình sau khi phụ thuộc quá nhiều vào Gareth Bale ở những mùa giải trước.

Tottenham từng bạo chi cho 7 tân binh nhưng chỉ mình Eriksen thật sự thành công.

Hứa hẹn về các ngôi sao mới sẽ mang đến thành công ngay lập tức đã không xảy ra. Lần lượt Paulinho, Soldado, Lamela cập bến sân White Hart Lane với tổng giá trị lên tới 73 triệu bảng. Bên cạnh đó là những Capoue, Chiriches, Chadli và đáng chú ý có Eriksen đều góp mặt, đẩy mức chi tiêu của Tottenham trong mùa hè 2013 lên con số lịch sử 109 triệu bảng.

Điều đáng nói trong số này, chỉ Eriksen được coi là bản hợp đồng hoàn toàn sinh lời với mức phí 11 triệu ban đầu. Trong khi chữ kí đắt giá nhất CLB – Erik Lamela thất bại trong việc khẳng định tài năng bởi chấn thương dai dẳng kéo theo chuỗi phong độ không ổn định. Một cái tên ít được kỳ vọng như Nacer Chadli lại thể hiện được những phẩm chất cần thiết để trụ lại đội bóng, còn những cầu thủ khác đều bật bãi rời Tottenham sau hai mùa giải khiến Spurs phải chịu mức lỗ lớn ở tất cả các thương vụ.

Lukaku ra đi không ảnh hưởng đến sức mạnh của Everton?

Giờ đây, Everton đứng trước nghi vấn sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự Tottenham sau khi để chân sút chủ lực Romelu Lukaku ra đi và có khả năng một trụ cột khác là Ross Barkley cũng sắp nói lời chia tay sân Goodison Park. Bất chấp những tổn thất xảy đến, có lý do vững chắc để tin rằng "The Toffees" sẽ không rơi vào “vết xe đổ” của Spurs mùa giải 2013-14.

Nhìn vào những ngôi sao được Tottenham và HLV Andre Villas-Boas thời điểm đó đem về đều mang tính rủi ro cao bởi chi phí lớn và không một ai từng có kinh nghiệm chơi tại Ngoại hạng Anh. Hơn nữa, sự công khai sớm mức phí trong thương vụ Gareth Bale khiến Spurs bị ép giá ở hầu hết các mục tiêu theo đuổi.

Rooney đã quá hiểu Ngoại hạng Anh.

Everton không ngây thơ như vậy hoặc có thể họ đã rút ra bài học từ chính đội chủ sân White Hart Lane. Bởi trước khi bán Lukaku một cách chớp nhoáng cho Man Utd và thu về 75 triệu bảng, Everton đã có đủ các chữ kí cần thiết để bổ sung sức mạnh trải đều ở tất cả các tuyến. Trên hết, những ngôi sao được "The Toffees" nhắm đến như Rooney, Pickford, Keane hay đang theo đuổi như Giroud, Siggurdson, phần lớn đều có kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League với thâm niên khác nhau.

Trong đó, thủ thành Jordan Pickford và trung vệ Michael Keane tuy ít kinh nghiệm hơn hẳn nhưng lại sở hữu những phẩm chất hàng đầu và có tiềm năng phát triển rất lớn ở xứ sương mù. Ngoài ra, các cầu thủ cập bến từ nước ngoài, tiền đạo Sandro Ramirez và tiền vệ Davy Klaasen đều được mua ở mức giá khá tương ứng với tài năng. Sandro có mùa giải ấn tượng ở Malaga sau khi rời Barcelona còn với Klaassen là 6 năm dày dặn ở Ajax góp công lớn đưa ‘Gã khổng lồ’ Hà Lan đến trận chung kết Europa League 2016-17.

Koeman hướng đến sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh ở Goodison Park.

Tựu chung, vấn đề tại Spurs vào năm 2013 chính là sự hội nhập. Bảy cầu thủ đến từ các giải đấu khác nhau cố gắng tích hợp vào một hệ thống khiến Villas-Boas mất hơn nửa mùa giải đi tìm sự kết nối. HLV Ronald Koeman không như vậy. Ông nhìn ra điều này và đã chiêu mộ các ngôi sao chủ yếu từ Ngoại hạng Anh nhằm giảm bớt thời gian khắc phục sự thiếu ăn ý của toàn đội.

"CLB đã cho thấy tham vọng mà tất cả muốn nhìn thấy. Đây là thời điểm thú vị với Everton. Sẽ là lúc chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi thực sự là đội bóng mạnh,” Koeman khẳng định.

Sau khi Bale đến Real, Tottenham sa sút không phanh trong hai năm và chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của Mauricio Pochettino. Nhưng với sự rời đi từ Lukaku, Everton cùng những thương vụ mua bán thông minh cho thấy họ vẫn đủ khả năng chuyển mình và trở thành một thế lực rất đáng gờm trong mùa bóng mới.

Highlights Everton 2-1 Gor Mahia:

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 01:10 14/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/everton-co-di-vao-vet-xe-do-cua-tottenham-d401962.html