ExxonMobil tài trợ cho chương trình Nâng niu sự sống tại miền Trung

Từ năm 2011 với sự tài trợ của ExxonMobil là 500.000 đô la Mỹ cho hai chương trình Cấp cứu nhi khoa và Nâng niu Sự sống của VinaCappital. Hơn một triệu trẻ em tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã được hưởng lợi từ các chương trình này.

Sáng 25/5 Cty TNHH thăm dò và khai thác dầu khí ExxonMobil (Mỹ) tổ chức Lễ ký kết tài trợ cho chương trình Nâng niu sự sống của Quỹ tài trợ VinaCappital tại Quảng Nam. Tham dự buổi Lễ, về phía đại diện của VinaCapital có ông, Rad Kivette, giám đốc phát triển kinh doanh và quan hệ chính phủ, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự, ông Greg Smith, chủ tịch- Tổng giám đốc ExxonMobil, đại diện tỉnh Quảng Nam ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch tỉnh.

Ký kết tài trợ cho chương trình Nâng niu sự sống của Quỹ tài trợ VinaCappital tại Quảng Nam

Ký kết tài trợ cho chương trình Nâng niu sự sống của Quỹ tài trợ VinaCappital tại Quảng Nam

Phát triển trang bị các thiết bị y tế hiện đại cho các trung tâm y tế ở một số huyện phía Nam của tỉnh Quảng Nam, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ y bác sỹ nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho công đồng dân cư khu vực miền núi là mục tiêu của chương trình Nâng niu sự sống của quỹ tài trợ VinaCappital trong lĩnh vực công tác chăm sóc sức khỏe nhi khoa. Qua đó, những thiết bị cần thiết này sẽ giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong ở trẻ em.

Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ chương trình bao gồm như, tư vấn, điều trị thuốc men đã được cung cấp miễn phí cho những bệnh nhi đến từ các tỉnh, quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai.

Ngoài ra gói tài trợ cũng giúp triển khai việc chăm sóc nha khoa bao gồm các hoạt động khám, chữa trị và tư vấn chăm sóc rang miệng cho khỏa 1.500 học sinh tiểu học Quảng Nam và Đà Nẵng.

Ngoài ra, từ năm 2014 ExxonMobil đã tài trợ tổng số tiền 185.000 đô la Mỹ cho Operation Smile Việt Nam để thực các chương trình khám sàng lọc, tư vấn hỗ trợ cho hơn 1000 trẻ em bị dị tật hàm mặt bẩm sinh, đồng thời giúp thức hiện các ca phẫu thuật đổi đời cho 600 trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi ký kết, ông Greg Smith, chủ tịch - Tổng giám đốc ExxonMobil Việt Nam cho rằng việc hỗ trợ cho chương trình Nâng niu Sư sống của VinaCapital và các chương trình phẫu thuật của Operation Smile Việt Nam sẽ giúp mang lại tương lai tươi sáng cho những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Biển Tam Quang, Núi Thành (Quảng Nam) vị trí được khảo sát đặt các nhà máy điện khí. Ảnh: Hà Minh

Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) là nhà đầu tư đang xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án mỏ khí Cá Voi Xanh tại Quảng Nam.

Đây là một dự án điện khí lớn nhất Việt Nam có vốn đầu tư xấp xỉ 10 tỉ đô la Mỹ mà thỏa thuận khung về phát triển dự án và hợp đồng bán khí giữa PVN, Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) - thuộc PVN và Công ty TNHH Thăm dò Khai thác dầu khí ExxonMobil Việt Nam (Exxon Mobil) đã được các bên ký kết hồi đầu năm nay.

Theo thông tin từ PVN, mỏ khí Cá Voi Xanh ước có trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỉ mét khối. Theo kế hoạch thỏa thuận giữa các đối tác, tập đoàn Exxon Mobil sẽ đầu tư 1 giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi; 2 cụm khai thác ngầm, mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88 km nối vào bờ biển Chu Lai.

Trên bờ, PVN sẽ đầu tư một nhà máy xử lý khí; một nhà máy điện 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy khoảng 600-700 MW. Cả hai nhà máy xử lý khí và điện trên sẽ đặt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Các nhà máy trên dự kiến vận hành vào năm 2023. Tổng sản lượng khí khai thác hàng năm từ mỏ này ước khoảng 9-10 tỉ mét khối, trong đó sẽ có khoảng 1 tỉ mét khối khí được kết nối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phục vụ chế biến sâu.

Hà Minh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/exxonmobil-tai-tro-cho-chuong-trinh-nang-niu-su-song-tai-mien-trung-d64066.html