F-35 đã sẵn sàng!

Cột mốc quan trọng

(Cadn.com.vn) - Không quân Mỹ ngày 2-8 tuyên bố máy bay tiêm kích F-35 - hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử -đã sẵn sàng chiến đấu.

Theo tuyên bố, phiên bản của máy bay tiêm kích F-35, F-35A Tia chớp, đã được phát triển đầy đủ và thực hiện các thử nghiệm thích hợp để được tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu. "Tôi tự hào thông báo hệ thống vũ khí mới mạnh mẽ này đã đạt được khả năng chiến đấu ban đầu. F-35A sẽ là máy bay chiếm ưu thế nhất trong kho vũ khí của chúng tôi", Tướng Hawk Carlisle, tư lệnh Bộ Chỉ huy Không quân chiến đấu (ACC) cho biết. Theo ông Carlisle, F-35 có khả năng hỗ trợ trên không cơ bản, ngăn chặn, tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nhiều vũ khí. "Tuyên bố về khả năng hoạt động ban đầu của F-35 đánh dấu một bởi Không quân Mỹ sẽ đưa vào hoạt động hạm đội F-35 lớn nhất thế giới với hơn 1.700 máy bay", quan chức điều hành chương trình F-35, Trung tướng Chris Bogdan, cho biết.

Đây là thương vụ đắt nhất trong lịch sử giữa Cty chế tạo máy bay Lockheed Martin và chính phủ Mỹ, trị giá 400 tỷ USD. Theo Cty này, động cơ của F-35 được xem là tương lai của ngành hàng không quân sự. Đây là một máy bay kết hợp 3 khả năng tàng hình, tốc độ siêu âm và công nghệ cảm biến hiện đại. Theo kế hoạch, Không quân Mỹ sẽ mua 1.763 trong tổng số 2.443 chiếc F-35 mà Lầu Năm Góc đã đặt hàng. Loại máy bay tiêm kích này còn được Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ và 10 quốc gia khác nhắm đến.

F-35 tham gia Triển lãm hàng không Farnborough ở Anh hồi tháng 7 qua. Ảnh: BBC

Vẫn còn nhiều hoài nghi

Tuy nhiên, dự án trên cũng vấp phải những chỉ trích sau khi gặp trục trặc về phần cứng và phần mềm, khiến dự án bị trì hoãn hơn 3 năm cũng như đội chi phí thêm 200 tỷ USD. Theo dự tính ban đầu, mỗi chiếc F-35 sẽ có giá khoảng 70 triệu USD, tuy nhiên do chậm trễ và các lỗi phát sinh, tới năm 2011 giá thành mỗi chiếc F-35 lên tới 120-145 triệu USD. Năm 2014, chi phí vận hành mỗi chiếc F-35 tốn đến 67.549 USD mỗi giờ bay. Điều này khiến nó trở thành vũ khí đắt và tốn kém nhất thế giới.

Năm 2014, toàn bộ phi đội F-35 buộc phải dừng lại sau sự cố một máy bay bị cháy động cơ khi đang thử nghiệm. Hồi tháng 4, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm của Chính phủ (GAO) thông báo những rủi ro đối với Hệ thống thông tin tự động (ALIS) của F-35 - vốn được xem là "bộ não" của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Báo cáo cảnh báo rằng, do thiếu hệ thống sao lưu, nếu ALIS có vấn đề, "toàn bộ hạm đội sẽ phải ngừng hoạt động".

Vì vậy, thông báo của tướng Carlisle vẫn chưa đủ để xóa tan hoài nghi về tính hiệu quả của chương trình. Dan Grazier, thành viên Dự án Giám sát Chính phủ (POGO), cho rằng nếu ACC không tuyên bố F-35A có thể sắp ra chiến trường, chương trình trên sẽ "gây xấu hổ cho không quân Mỹ và gây ra vấn đề nghiêm trọng về tài chính trong tương lai". Để duy trì và điều hành chương trình F-35 cho đến hết vòng đời, Lầu Năm Góc sẽ phải chi gần 1 ngàn tỷ USD.

An Bình
(Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_152583_f-35-da-sa-n-sa-ng-.aspx