FA ra án phạt cho Sir Alex Ferguson!

Như vậy sau khoảng 2 tuần xem xét và thẩm định thì cuối cùng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định sẽ xử phạt nghiêm minh vụ Sir Alex Ferguson mắc nhiếc trọng tài Alan Wiley.

► MU cận kề khủng hoảng vì... sự 'trót dại' của Ferguson10 ► Sir Ferguson có thể bị cấm chỉ đạo 5 trận sau vụ "mắng" trọng tài chính Wiley ► FA kết luận Ferguson có tội: Xử thế nào đây? Mọi việc rắc rối từ trận hòa tai hại của Manchester United trước Sunderland ở cách đây ít lâu và sau trận hòa 2-2 đó thì vị chiến lược gia lão luyện người Scotland đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Wiley rằng ông vua sân cỏ 49 tuổi này cứ chạy được 30s là phải nghỉ để lấy sức và những lời lẽ tiếp theo hết sức khó nghe. Kháng án chứ Fergie? Ảnh: Telegraph. Đã chẳng ít lần FA nhắm mắt bỏ qua tuy nhiên trước hành vi khó có thể thông cảm này, các quan chức cấp cao cũng bắt buộc phải phạt Sir Alex để làm gương cho các HLV sau này nhắm tránh tình trạng các trọng tài là mục tiêu tấn công cho các đội bóng mỗi khi họ thi đấu không tốt. Theo đó thì phía FA nhất trí phạt Sir Alex Ferguson 5 trận cấm chỉ đạo và họ cũng cho phép ông được kháng cáo, thời hạn để cho United đưa ra lời kháng cáo cho người thuyền trưởng của mình là vào ngày 03.11.2009. Thông tin từ website chính thức của FA cho hay: “HLV Alex Ferguson của Manchester United phải nhận án phạt do hành vi không đúng mực của mình dành cho Wiley.” “Ferguson có thể kháng án trước ngày 03.11.2009 nếu không ông ấy sẽ phải chấp hành nghiêm túc án phạt 5 trận." Đây chẳng phải lần đầu Ferguson dính vào vụ việc tương tự vào năm 2003 và 2007. Tiểu Đăng

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Tin-tuc-khac-BDA/64704_FA_ra_an_phat_cho_Sir_Alex_Ferguson_.aspx