Fabregas đề cao Premiership hơn cả World Cup

Mặc dù ĐT Tây Ban Nha của Cesc Fabregas đã chính thức có mặt ở vòng chung kết World Cup 2010, nhưng đối với cầu thủ này chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mới là điều quan trọng nhất.

(TT&VH Online) - Kể từ khi gia nhập Arsenal từ năm 2003 đến nay, Cesc Fabregas mặc dù đã cống hiến cho đội chủ sân Emirates rất nhiều, trải qua những thăng trầm cay đắng cũng như vinh quang, nhưng cầu thủ này chưa một lần được chạm vào chiếc cúp vô địch Premier League. Trước đó, trong tâm trí của Fabregas, vinh quang ở World Cup và châu Âu mới là những điều mà cầu thủ này hướng đến. Mặc dù vậy, sau những năm bôn ba thi đấu ở Anh, hòa nhịp vào hơi thở của giải đấu này, Fabregas mới cảm thấy rằng, chức vô địch giải bóng đá xứ sương mù mới là điều mà anh mong có nhất và cũng thừa nhận rằng đây là điều khó đạt được nhất. "Tất cả những đội bóng lớn ở châu Âu đều khát khao giành chiến thắng ở chức vô địch quốc gia của họ. Nhưng tôi dám khẳng định rằng chức vô địch nước Anh khó hơn bất cứ chức vô địch nào." Fabregas nói. "Hiện nay, tôi đang muốn lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh hơn rất nhiều so với lúc tôi bắt đầu bước chân đến đây." "Trước đây đối với tôi Champions League và World Cup mới là hai danh hiệu quan trọng nhất. Nhưng theo ngày tháng ở Anh, tôi mới cảm nhận được những gì người hâm mộ bóng đá nước này thể hiện. Chính vì vậy, tôi cũng đã có cái nhìn khác và giờ đây giải Ngoại hạng chính là giải đấu quan trọng nhất đối với tôi." Cuối tuần này, Fabregas và các đồng đội sẽ được chơi trên sân nhà và tiếp Birmingham, đội bóng đang xếp thứ 14 ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Hiện Arsenal đang xếp thứ 5 với 15 điểm sau 7 trận đấu.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091016015859397t129/fabregas-de-cao-premiership-hon-ca-world-cup.htm