Facebook đang tạm chặn Ping

Bạn còn nhớ khi Palm công bố chiếc điện thoại Pre của mình có thể đồng bộ hóa với iTunes được chứ? Khi đó thì Apple đã chặn Palm và giờ đây, có vẻ như Facebook đang thực hiện việc đó với Apple. Facebook vừa cho biết họ đã khóa các câu lệnh api, không cho phép Apple Ping liên kết với Facebook nữa.

Vào ngày Apple giới thiệu Ping, website của họ đã quảng cáo khả năng tìm kiếm bạn trên các mạng xã hội khác và dùng chính Facebook làm ví dụ. Quảng cáo trên website Apple với Facebook hiện đã bị gỡ xuống. Đây là câu nói nguyên văn trên website Apple: Find even more music fans with a quick search, by sending email invites, or by connecting to your Facebook account Hiện tại thì người dùng Ping không thể tìm kiếm bạn bè mình trên Facebook nữa trong khi người dùng Flickr hay Youtube vẫn rất dễ dàng. Apple cũng đang gặp rắc rối với chính những vị lãnh đạo của mình. Trong một buổi phỏng vấn, Steve Jobs đã cho biết Facebook có chính sách quá ngặt nghèo và Apple không thể đồng ý. Trong khi đó, giám đốc marketing toàn cầu của tập đoàn là Phil Schiller lại bảo là Ping có thể liên kết với Facebook. Vậy tại sao Ping lại không thể liên kết được với Facebook trong khi trước đây họ đã từng hợp tác rất tốt với Lala? Đó là vì Ping đã vi phạm những điều lệ sử dụng của Facebook. Thông thường thì Facebook luôn mở api dùng cho việc liên kết của mình với các mạng xã hội khác mà không cần xin phép. Tuy nhiên, khi một mạng nào đó muốn truy cập sâu hơn thì họ phải xin phép vì Facebook không muốn làm ảnh hưởng đến khách hàng của mình. Apple không đồng ý với các điều khoản này, dẫn đến sự kết nối giữa Ping Facebook bị tắc tại đây. Tuy nhiên, có thể mọi rắc rối sẽ sớm kết thúc. Facebook cho biết họ đã có truyền thống hợp tác tốt với Apple trong quá khứ để mạng lại những trải nghiệm mạng xã hội tốt nhất cho người tiêu dùng. Facebook hy vọng sẽ tiếp tục làm việc đó trong tương lai. Nguồn: Tổng hợp

Nguồn Tinh Tế: http://www.tinhte.vn/threads/470038-facebook-dang-tam-chan-ping