Fan Indonesia chỉ trích fan Việt Nam vụ xe bus bị ném đá

Những diễn biến nóng bỏng của màn đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam vẫn chưa chấm dứt, ngay cả khi trận đấu đã kết thúc.

Tối 7/12, đội tuyển Việt Nam vừa có trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Dù rất cố gắng, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng vẫn chỉ có được kết quả hòa 2-2. Qua đó, tuyển Việt Nam phải nhận thất bại chung cuộc 3-2 sau cả hai lượt trận. Với kết quả này, các cầu thủ nước nhà đành ngậm ngùi nhìn Indonesia tiến bước vào chung kết.

Điều đáng chú ý là trận đấu đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. ĐTVN bị dẫn trước với tỉ số 0-1, rồi sau đó thủ thành Nguyên Mạnh đã bị truất quyền thi đấu mà không rõ nguyên nhân. Đó cũng chính là khởi nguồn cho bàn thua tiếp theo của đội chủ nhà khi hậu vệ Quế Ngọc Hải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ, trong khi Việt Nam chỉ còn lại 10 người.

Đây có lẽ là thất bại khó nuốt trôi với những ai yêu mến bóng đá Việt Nam. Phần lớn người hâm mộ (NHM) vẫn đứng về phía đội tuyển, cảm ơn màn trình diễn đầy nỗ lực của các cầu thủ và chúc mừng đội khách. Tuy nhiên, một số cổ động viên quá khích đã đập phá cửa kính xe bus của Indonesia, khiến trợ lý và bác sĩ của đội bạn bị thương.

Twitter của Liên đoàn bóng đá Indonesia đăng tải ảnh xe bus chở đội tuyển nước này bị cổ động viên quá khích phá hoại. Ảnh chụp màn hình.

Hành vi quá khích của một số cổ động viên Việt Nam đã khiến NHM Indonesia cảm thấy không hài lòng. Rất nhiều fan của đội tuyển này đã thể hiện sự bức xúc của mình trên diễn đàn bóng đá Vietnam Football. Thậm chí, cổ động viên của Indonesia cũng không ngần ngại sử dụng những lời lẽ thô tục nhắm vào cổ động viên Việt Nam.

Một số bình luận của cổ động viên nước bạn tỏ ra nhẹ nhàng hơn. Tài khoản Muhammad Sandi Hermawan bình luận rằng NHM Việt Nam không biết chấp nhận thất bại.

Trong khi đó, có quan điểm cho rằng: "Chúng tôi vẫn muốn hòa bình, nhưng các bạn lại muốn tham gia vào một cuộc chiến chỉ vì bóng đá". Nick name Ikhsanul Hakim khá gay gắt trước hành động của cổ động viên Việt Nam khi yêu cầu NHM Việt thay vì đập phá nên chấp nhận thất bại như những người trưởng thành.

Facebooker Putra Rahmat Pramono cho rằng những người đã ném đá xe bus đội tuyển Indonesia là kẻ thua cuộc kém cỏi. "Không chấp nhận thất bại và hèn nhát. Tại sao các bạn lại ném đá xe bus Indonesia? Hành động của cổ động viên Việt Nam thực sự không đẹp. Các bạn đã thua rồi!", anh viết. Bên cạnh đó, tài khoản Giyan Sugiyama thì bình luận ngắn gọn rằng việc làm của fan bóng đá Việt Nam thể hiện hành động đáng xấu hổ.

Bình luận của NHM Indonesia. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ dừng lại ở những bình luận, NHM Indonesia còn để lại những hình ảnh thiếu văn hóa trên fanpage bóng đá của Việt Nam. Nhẹ nhàng hơn, một số cổ động viên để lại những hình ảnh nhằm gợi nhớ lại nỗi đau thất bại của ĐTVN. Thậm chí, có tài khoản Facebook đã đăng tải clip Indonesia ăn mừng chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình.

Chính những cổ động viên của Việt Nam cũng không thể bằng lòng với hành vi ném đá xe khách của đội tuyển Indonesia. Tài khoản Facebook Nguyễn Cúc bình luận: "Dù thế nào ta cũng phải xin lỗi họ. Đừng để hình ảnh xấu làm hỏng thứ bóng đá đẹp". Tài khoản Hiếu Nguyễn cũng bình luận: "Quá buồn! Các bạn hãy học cách chấp nhận thất bại đi và đừng đổ lỗi cho ai".

Hòa Lộc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-indonesia-chi-trich-fan-viet-nam-vu-xe-bus-bi-nem-da-post704029.html