FBI 'soi' con rể ông Trump

Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là nhân vật nằm vào diện "xem xét" trong cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) về mối quan hệ khả nghi giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga.

Ông Jared Kushner (phải) là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Mỹ, các điểm "xem xét" liên quan đến ông Kushner gồm: Chiến dịch phân tích số liệu 2016 trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, mối quan hệ của ông với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn; và các cuộc tiếp xúc riêng của ông Kushner với Nga.

Ông Kushner giám sát các nhà thầu vận hành dữ liệu của chiến dịch tranh cử của ông Trump tại San Antonio, Texas. Việc FBI điều tra ông Flynn cũng ảnh hưởng đến ông Kushner vì ông đã chỉ đạo các chính sách đối ngoại trong quá trình chuyển giao quyền lực. Tác động của ông Kushner tăng lên trong quá trình chuyển giao này. Một nguồn tin cho biết, ông cùng một phụ tá chiến dịch Rick Dearborn điều hành hiệu quả quá trình chuyển đổi quyền lực. Nguồn tin này cho biết, cả ông Kushner và vợ Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Trump, đều muốn ông Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia. Một nguồn thân cận với ông Kushner phủ nhận việc ông đã tác động để ông Flynn trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia.

Tuy nhiên, việc FBI đưa ông Kushner vào diện xem xét đặc biệt trong cuộc điều tra của cơ quan này không có nghĩa rằng con rể Tổng thống Trump bị nghi vướng vào bất kỳ tội danh nào. Không rõ liệu FBI có nói chuyện với ông Kushner hay không, nhưng các nhà điều tra cho rằng, ông có thể giúp cung cấp thông tin hỗ trợ quá trình điều tra. Một nguồn tin thân cận với ông Kushner cho biết, ông không quan tâm đến việc FBI đưa ông vào diện xem xét. Bà Jamie Gorelick, luật sư riêng của ông Kushner cho biết, thân chủ của mình sẵn sàng hợp tác với FBI nếu được yêu cầu.

Ông Kushner là một trong số những trợ lý có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Dù mới chỉ 36 tuổi nhưng nhân vật này được nhà lãnh đạo Mỹ tin tưởng giao phó nhiều công việc quan trọng trong chính quyền mới. Theo tờ Washington Post, ông Kushner có trách nhiệm rất lớn trong các chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump trong các vấn đề như Canada, Mexico, Trung Quốc và Trung Đông. Mới đây, ông Kushner đã cùng vợ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Trước đó, các lãnh đạo Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ hồi tháng 3 cho biết, cố vấn Kushner đã tình nguyện trả lời chất vấn của ủy ban này trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ủy ban Thượng viện muốn điều tra về hai cuộc gặp giữa Kushner với Đại sứ Nga Sergei Kislyak tại Tòa tháp Trump và với lãnh đạo ngân hàng quốc doanh Vnesheconombank của Nga. Vnesheconombank là một trong những ngân hàng Nga thuộc diện trừng phạt của chính quyền cựu Tổng thống Obama năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea.

Thông tin trên được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Tổng thống Trump bất ngờ sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey, người từng giám sát cuộc điều tra về mối quan hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump và Nga. Sau đó, một cựu Giám đốc FBI khác là ông Robert Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt để điều tra về nghi vấn này, trong khi 4 ủy ban của lưỡng viện Mỹ cũng đang có những cuộc điều tra riêng rẽ về vấn đề này.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_166707_fbi-soi-con-re-ong-trump.aspx