FDI vào Trung Quốc tăng 19%

(ĐCSVN) – Bộ Thương mại Trung Quốc công bố: Trong tháng 9/2009, Trung Quốc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 7,9 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dấu hiệu cho thấy việc kinh tế nước này phục hồi đang thu hút trở lại các nhà đầu tư nước ngoài sau một năm sụt giảm.

Nhiều dự án FDI được cấp phép đầu tư tại Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua (Ảnh: Nguồn Internet) Tuy nhiên tổng đầu tư nước ngoài trực tiếp thực tế trong 9 tháng đầu năm nay là 63,8 tỷ USD vẫn giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, Trung Quốc là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài song do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên kể từ cuối năm 2007, tăng trưởng kinh tế của nước này không còn đạt hai chữ số. Các công ty nước ngoài phải cắt giảm đầu tư. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục trụ lại Trung Quốc bởi ở đây có lợi thế tăng trưởng kinh tế mạnh so với các nước khác. Trong tháng 9/2009, số các công ty có vốn đầu tư nước ngoài mới được cấp phép đầu tư tại Trung Quốc tăng gần 11%. Theo phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc Yao Jian : “Số vốn FDI vào Trung Quốc tăng trong thời gian gần đây cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài vào kinh tế Trung Quốc. Với việc kinh tế nội địa tăng trưởng mạnh, tôi tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục góp phần vào phát triển kinh tế Trung Quốc”. Bộ Thương mại cũng cho biết: số liệu về FDI không bao gồm cổ phiếu và các tài sản tài chính khác, trong khi đây cũng là một nguồn đầu tư lớn: Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc, hiện đã là nguồn dự trữ lớn nhất, lại tăng lên mức cao kỷ lục là 2.273 tỷ USD vào cuối tháng 9/2009 theo số liệu của Ngân hàng Trung ương nước này./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365777&co_id=30127