Fed: "Triển vọng kinh tế Mỹ ngày một khả quan"

(Infotv.vn) - Cục dự trữ liên bang Mỹ tuyên bố có những dấu hiệu cho thấy suy thoái tại nước này đang bị đẩy lùi. Mặc dù vậy Fed vẫn cắt giảm dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Fed: > Fed dự đoán kinh tế Mỹ sẽ suy giảm từ 1,3 đến 2% trong năm nay. Trước đó dự đoán của Fed là từ 0,5% đến 1,3%. Đồng thời cơ quan này cũng cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 10%. Tuy nhiên Cục dự trữ liên bang Mỹ cũng cho biết suy thoái kinh tế đã bắt đầu chậm lại. Thị trường tài chính đã được củng cố và có dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất đang nóng lên cũng như tâm lý đầu tư đã ổn định trở lại. Christopher Low, chuyên gia kinh tê trưởng của FT Finantial tại New York cho biết việc thay đổi dự đoán tăng trưởng phản ánh mức độ suy giảm trong quý một năm nay khi mà kinh tế Mỹ đã co lại với tốc độ là 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 4, Cục dự trữ liên bang Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức từ 0 đến 0,25%. Việc Fed giảm dự đoán tăng trưởng đã kiềm chế bớt lạc quan của giới đầu tư về sự phục hồi của nền kinh tế. Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm sau khi đã tăng vào đầu phiên. Fed cũng để ngỏ khả năng tăng cường mua lại các khoản nợ thế chấp và nợ chính phủ để thúc đẩy cho vay. Trong tháng 3, Fed đã công bố chương trình 1.200 tỷ đôla nhằm cải thiện tính thanh khoản.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/32145-fed-trien-vong-kinh-te-my-ngay-mot-kha-quan