Federer hẹn Del Potro (BK Swiss Indoors)

Cả hai chỉ còn cách trận chung kết một trận đấu nữa.

Liệu sẽ có trận chung kết FedEx - Delpo

Roger Federer (Thụy Sỹ) [3] - Vasek Pospisil (Canada) (21h30 VN, 26/10)

Chiến thắng trước Grigor Dimitrov không chỉ giúp Roger Federer tiếp tục cuộc chinh phục tại giải đấu tổ chức ở quê nhà Basel, mà còn đem lại sự hưng phấn cao độ cho FedEx, trong thời điểm mà phong độ của tay vợt người Thụy Sỹ luôn bị đặt dấu hỏi. Mặt sân cứng trong nhà vẫn luôn là mặt sân ưa thích của Federer và điều đó được chứng minh bằng chiến thắng thứ 50 tại giải Swiss Indoors kể từ lần đầu tiên Federer tham dự giải đấu vào năm 1998. Vấn đề của Federer trong mùa giải này, như anh từng thừa nhận, vẫn chỉ là vấn đề tâm lý và sự ổn định trong khoảng thời gian dài. Vì vậy mỗi trận thắng ở giải Swiss Indoors sẽ mang lại rất nhiều sự khác biệt cho Federer sau khi chính thức chia tay huấn luyện viên người Mỹ Paul Annacone sau hơn 3 năm gắn bó.

Federer lần thứ hai gặp Pospisil

Đối thủ của Federer ở bán kết giải Swiss Indoors là tay vợt người Canada Vasek Pospisil. Đây là mùa giải tuyệt vời của tay vợt người Canada với việc lần đầu tiên có mặt trong tốp 40 thế giới, đặc biệt sau khi lần đầu đi tới bán kết một giải Masters 1000, giải Rogers Cup được tổ chức trên sân nhà Montreal. Pospisil cũng chính là tay vợt đóng góp lớn trong thành công lớn của đội tuyển Davis Cup Thụy Sỹ với lần đầu tiên trong lịch sử đi tới bán kết Davis Cup. Từng gặp Federer một lần tại Rogers Cup 2011 và thua cả 2 set nhưng Pospisil cũng thi đấu không đến nỗi tồi trong trận đấu đó. Hai năm trôi qua, Pospisil đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng liệu đã đủ để đánh bại một tượng đài như Federer?

Juan Martin Del Potro (Argentina) [1] - Edouard Roger-Vasselin (Pháp) (19h30 VN, 26/10)

Del Potro đang giữ phong độ xuất sắc trong giai đoạn cuối mùa giải và thậm chí tay vợt người Argentina còn tự tin cho rằng đó là hình ảnh của mình vào năm 2009, khi DelPo lần đầu tiên vô địch Grand Slam tại US Open 2009. Trong làng banh nỉ hiện tại, có lẽ chính Del Potro mới là tay vợt được kỳ vọng có thể chen chân vào kỷ nguyên mà "Big Four" đang thống trị các giải Grand Slam. Nhưng đó là câu chuyện trong những mùa giải tới, còn hiện tại Del Potro đang dồn sức cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Swiss Indoors, trước khi dự Paris Masters và ATP World Tour Finals.

Del Potro đang có phong độ cực cao trong giai đoạn cuối mùa giải

Đối thủ của Del Potro tại bán kết giải Swiss Indoors là tay vợt hạng 65 thế giới Edouard Roger-Vasselin. Về thành tích đối đầu cả hai tay vợt cân bằng với mỗi tay vợt có một chiến thắng. Nhưng ở thời điểm này, rất khó để Roger-Vasselin làm nên điều bất ngờ. Con đường tới bán kết của Roger-Vasselin không phải gặp bất cứ hạt giống nào và đều là những đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng Del Potro là một tên tuổi thực sự và có lẽ Roger-Vasselin khó có thể tạo nên cơn địa chấn trước hạt giống số 1 của giải đấu.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/federer-hen-del-potro-bk-swiss-indoors-c9a133740.html