Federer, Nadal nhẹ nhàng vào vòng bốn Miami Open

Roger Federer và Rafael Nadal đã tiến gần thêm một bước tới trận chung kết trong mơ tại giải quần vợt Miami Open sau khi cả hai tay vợt hạt giống hàng đầu này đều dễ dàng đánh bại các đối thủ ở vòng ba để chính thức ghi tên mình vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất giải đấu.

“Tàu tốc hành” Federer tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng từng giúp anh giành hai danh hiệu liên tiếp trong thời gian qua (Australian Open và Indian Wells Masters).

Với hiệu số đối đầu áp đảo 15:6, không quá ngạc nhiên khi Federer chỉ mất 82 phút thi đấu để vượt qua tay vợt người Argentina Juan Martin del Potro với tỷ số 6-3, 6-4 trong cuộc tái ngộ đầu tiên sau bốn năm rạng sáng nay (28-3).

Thử thách kế tiếp dành cho huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ sẽ là hạt giống số 14 Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha).

Trong một diễn biến khác, Rafael Nadal đã đánh dấu trận đấu ATP Tour thứ 1.000 của mình bằng chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước lão tướng người Đức Philipp Kohlschreiber.

Tay vợt hạng 31 thế giới Kohlschreiber đã gây bất ngờ lớn khi giành thắng lợi tuyệt đối 6-0 ở sét một chỉ trong vòng 21 phút. Đây là lần đầu tiên ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha không thắng một game nào trong sét đấu thứ nhất của một trận đấu ATP Tour kể từ năm 2008.

Tuy nhiên, đó cũng là những gì mà Kohlschreiber có thể làm được, bởi trong hai sét đấu còn lại, Nadal đã cho thấy khí thế áp đảo với các chiến thắng chóng vánh 6-2, 6-3, qua đó mang về trận thắng thứ 822 trong sự nghiệp.

Trong lịch sử làng quần vợt thế giới, chỉ có 10 người đã từng chơi ít nhất 1.000 trận đấu trước Nadal, dẫn đầu là huyền thoại quần vợt Mỹ Jimmy Connors (1.535 trận).

Tomas Berdych (CH Séc), tay vợt từng lọt vào chung kết năm 2010, cũng nhẹ nhàng ghi tên mình vào vòng 1/8 sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước Gilles Muller (Luxembourg). Trong khi đó, đồng hương của Federer, Stan Wawrinka, sẽ phải vượt qua đối thủ người Tunisia Malek Jaziri để giành quyền đi tiếp.

Bất ngờ đã xảy ra ở bảng nữ khi hạt giống số bốn Dominika Cibulkova (Slovakia) và hạt giống số sáu Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) đã phải nói lời chia tay giải đấu sau các thất bại lần lượt trước tay vợt hạng 36 thế giới Lucie Safarova (CH Séc) và cựu số một thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/32440102-federer-nadal-nhe-nhang-vao-vong-bon-miami-open.html