Feeling Tea khó thuyết phục người tiêu dùng bằng những hình ảnh này?

Mặc dù đại diện chủ cơ sở sản xuất trà sữa Feeling Tea nói quy trình đảm bảo vệ sinh nhưng với những hình ảnh này khó thuyết phục được người tiêu dùng.

Trà sữa trân châu thương hiệu Feeling Tea là một trong những đồ uống giải khát được giới trẻ khá ưa thích, tin dùng. Tuy nhiên, bên trong khu sản xuất cũng như cách chế biến, pha chế sản phẩm này như thế nào thì có lẽ chẳng ai có thể biết được nó thế nào? Chỉ sau khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất trà sữa trân trâu Feeling Tea tại địa chỉ 137 Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) thì người tiêu dùng mới "tròn mắt" với sản phẩm này...

Trà sữa trân châu thương hiệu Feeling Tea là một trong những đồ uống giải khát được giới trẻ khá ưa thích, tin dùng. Tuy nhiên, bên trong khu sản xuất cũng như cách chế biến, pha chế sản phẩm này như thế nào thì có lẽ chẳng ai có thể biết được nó thế nào? Chỉ sau khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất trà sữa trân trâu Feeling Tea tại địa chỉ 137 Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) thì người tiêu dùng mới "tròn mắt" với sản phẩm này...

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất đồ uống này khá lộn xộn, trông không được sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Nguyên liệu để làm ra đồ uống trà sữa trân châu Feeling Tea lại không có giấy tờ hợp lệ về nguồn gốc xuất xứ. Thực tế, các sản phẩm này chế biến từ các chất tổng hợp hóa học được nhập về từ Trung Quốc về...

Lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra và thu giữ toàn bộ số hàng hóa không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ này...

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở sản xuất này không xuất trình được hóa đơn chứng từ, mặc dù cơ sở này đã được cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm...

Nhưng với những hình ảnh này thì khó thuyết phục được người tiêu dùng là các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm!

Các vật dụng chứa nguyên liệu để làm ra trà sữa trân châu Feeling Tea trông khá nhếch nhác...

Các vật dụng đựng nguyên liệu chỉ là những chiếc thùng nhựa...

Và có máy móc thô sơ, không như những gì hệ thống trà sữa Feeling Tea này từng quảng cáo là công nghệ hiện đại này khác?

Khi nhìn vào những hình ảnh này có lẽ người tiêu dùng yêu thích sản phẩm này cũng có thể nhận ra công nghệ sản xuất tra món trà sữa trân châu Feeling Tea có công nghệ hiện đại như thế nào?

Thành phần của "công nghệ" này đa phần là kem béo pha lẫn với bột "trà" cùng với các chất phụ gia khác như hương liệu tinh dầu thơm, bột pha màu chế tác thành... thứ đồ uống trà sữa trân châu Feeling Tea.

Đường cô đặc cũng nằm một thành phần được cơ sở này sản xuất ra trà sữa trân châu. Đây được là một loại chất phụ gia thực phẩm, nhưng hàm chứa nhiều nguyên tố độc hại như thủy ngân (Hg), chì (Pb) và thạch tín (As)...

Nhưng với sự tuyên bố hung hồn của mình, chủ cơ sở này đã sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc không rõ nguồn gốc là hành vi đánh lừa người tiêu dùng suốt thời gian qua...!?

Với những chất phụ gia không rõ ràng này, có lẽ người tiêu dùng khó có lòng tin về sản phẩm trà sữa trân châu Feeling Tea ưa chuộng này nữa?

Đó là hậu quả của việc kinh doanh gian dối, không tôn trọng khách hàng của Feeling Tea!

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/feeling-tea-kho-thuyet-phuc-nguoi-tieu-dung-bang-hinh-anh-nay-d89677.html