Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất - 2010

Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 19 đến 24/4/2010 với chủ đề: “Trái cây Việt Nam thời kỳ hội nhập”.

Họp báo Festival trái cây lần thứ nhất CôngThương - Festival được tổ chức nhân dịp 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, thực hiện những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn, đồng thời tôn vinh giá trị, vị thế của trái cây Việt Nam và người nông dân miệt vườn trên khắp đất nước. Chủ đề của Festival lần này gắn với thông tin quảng bá: “Tiền Giang mở hội – Sông hóa Rồng, cho cây lành trái ngọt”. Thông qua hàng loạt các hoạt động phong phú và đa dạng tại Festival, ban tổ chức mong muốn đem đến cho du khách trong và ngoài nước một cái nhìn toàn diện về sự phong phú, đa dạng của cây trái Việt Nam; những tiềm năng, những cơ hội phát triển. Song song đó, Festival còn là dịp gặp gỡ, trao đổi, chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tìm kiếm cơ hội cho những đối tác có thể tham gia vào quá trình sản xuất - bảo quản - chế biến - tiêu thụ trái cây Việt Nam, đặc biệt là hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trái cây Việt Nam trên thương trường trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ Festival sẽ có 3 cuộc hội thảo lớn (ngày 20, 21, 22/4/2010 tại Trung tâm hội nghị tỉnh gồm: Hội thảo quốc tế “Trái cây Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế”; “Vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái miệt vườn”; “Liên kết 4 nhà – giải pháp cơ bản nâng cao giá trị trái cây Việt Nam”. Ngoài ra còn có lễ tôn vinh “Nhà vườn sáng tạo”; Trao Cúp vàng “Vì sự phát triển trái cây Việt Nam chất lượng và an toàn thực phẩm” cho cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp vì sự phát triển trái cây Việt Nam. T.H Họp báo Festival trái cây lần thứ nhất

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/kinh-te/festival-trai-cay-viet-nam-lan-thu-nhat-2010/32/0/31027.star