Festival trái cây Việt Nam xác lập ba kỷ lục

TPO - Hôm nay, tại Hà Nội, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố “Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất - 2010”.

Festival sẽ được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 19 đến 24 - 4, với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm tôn vinh các nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp, những người làm ra cây lành trái ngọt, đồng thời giới thiệu sự phong phú của trái cây Việt Nam. Ban tổ chức dự kiến sẽ xác lập ba kỷ lục Việt Nam, là Kỷ lục Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long với sản phẩm “Long – Lân – Quy – Phụng” có chiều rộng 18m, cao 5m được kết bằng trái cây; Kỷ lục Rồng vẽ bằng nghệ thuật Graffiti dài 400m; Kỷ lục Bản đồ Việt Nam cao 6m, rộng 4m được kết bằng các loại trái cây ở các vùng miền trên cả nước. Ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, việc xác lập các kỷ lục Việt Nam tại Festival sẽ góp phần tăng thêm ý nghĩa của lễ hội, đồng thời quảng bá, giới thiệu về sự phong phú của trái cây Việt. “Đặc biệt, chủ đề của Festival lần này là Trái cây Việt Nam thời kỳ hội nhập với thông điệp “Tiền Giang mở hội – Sông hóa Rồng, cho cây lành trái ngọt”, chúng tôi mong muốn đem đến cho du khách trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp cái nhìn về sự phong phú, đa dạng của trái cây Việt Nam và các cơ hội phát triển”, ông Ngọc nói.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189945&channelid=2