FIFA đặt dấu chấm hết cho cơ hội của Mikel Arteta

Cuối cùng, những tranh cãi xung quanh vấn đề có nên gọi cầu thủ người Tây Ban Nha đang thi đấu trong màu áo Everton, Mikel Arteta đã chính thức chấm dứt khi tiền vệ này không đáp ứng được những yêu cầu trong luật định của FIFA để có thể góp mặt trong đội hình Tam sư.

Trước đó, sự khủng hoảng lực lượng ở khu vực giữa sân đã khiến cho HLV Capello buộc phải tính đến phương án tìm thêm một vài cái tên sở hữu kĩ thuật khéo léo và có khả năng sáng tạo trong lối chơi để bổ sung vào danh sách của mình, và Mikel Arteta được cho là cái tên thích hợp cho ý đồ của Don Fabio. Tuy nhiên, kế hoạch này của vị chiến lược gia đã hoàn toàn phá sản khi tiền vệ người Tây Ban Nha không thể đáp ứng được như yêu cầu trong điều luật của FIFA. Mikel Arteta không thể góp mặt trong màu áo Tam sư Điều 18 trong bộ luật của FIFA quy định rõ: “Tại thời điểm mà cầu thủ xuất hiện trong một trận đấu quốc tế chính thức cho quốc gia mình, anh ta cũng đồng thời phải có quốc tịch của đất nước mà anh ta muốn thi đấu sau này”. Dù chưa bao giờ được triệu tập vào ĐTQG, nhưng trong quá khứ, Mikel Arteta đã từng thi đấu cho U17 Tây Ban Nha năm 1999, U21 năm 2003. Tuy nhiên tại thời điểm đó, tiền vệ của Everton lại chưa mang quốc tịch Anh. Nguồn tin từ FIFA mới đây khẳng định: “Với những thông tin mà chúng tôi đang có trong tay về Mikel Arteta, tôi e rằng cậu ấy đã không đáp ứng được quy định trong bộ luật của FIFA, và chúng tôi không thể cho phép Arteta được khoác áo ĐT Anh”. Trang Trần Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/fifa+%c4%91%e1%ba%b7t+d%e1%ba%a5u+ch%e1%ba%a5m+h%e1%ba%bft+cho+c%c6%a1+h%e1%bb%99i+c%e1%bb%a7a+mikel+arteta-_art_80065.aspx