FIFA giúp chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngày 25/2, ba chuyên gia là bà Michele Cox, ông Dato Yap Nyim Keong và ông Domeka Garamendi thuộc Văn phòng phát triển của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khu vực Châu Á đã có buổi làm việc với VFF nhằm giới thiệu chương trình phát triển chuyên nghiệp hóa bóng đá của FIFA dành cho các liên đoàn thành viên, qua đó giúp nền bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp hóa.

Hiện tại, Việt Nam đã tổ chức được một hệ thống giải thi đấu tương đối hoàn chỉnh, bước đầu thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, muốn thu hút được nhiều khán giả tới sân, bán được vé và có lãi thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Trên cơ sở thông tin từ các buổi làm việc với các phòng ban chức năng của VFF, các chuyên gia FIFA sẽ trực tiếp đưa ra những kiến nghị, đề xuất cho phù hợp với tiến trình lên chuyên của bóng đá Việt Nam. Theo bà Michele Cox, qua một năm hoạt động, chương trình phát triển chuyên nghiệp hóa bóng đá đã triển khai hơn 100 phần việc tại 62 quốc gia trên thế giới. Trong đó châu Phi có 11 quốc gia nhận được sự hỗ trợ; Châu Á có 27 quốc gia; Châu Âu có 9 quốc gia; Nam Mỹ có 2 quốc gia, khu vực CONCACAF có 10 quốc gia và khu vực Châu Đại Dương có 3 quốc gia tham dự. FIFA đánh giá rất cao những hiệu quả mang lại của chương trình. Đơn cử như trường hợp của Myanmar, từ khi nhận được sự hỗ trợ trong việc cải cách hệ thống giải thi đấu, quốc gia này đã thành lập được một giải chuyên nghiệp gồm 8 câu lạc bộ, thu hút được nhiều nhà tài trợ, kéo được khán giả tới sân và lần đầu tiên các trận đấu được lên sóng truyền hình trực tiếp. Còn tại Thái Lan, chương trình tập trung vào lĩnh vực tiếp thị tài trợ cho bóng đá phong trào. Từ chỗ không có nguồn thu, với sự tư vấn và hỗ trợ của FIFA, chỉ sau một năm thực hiện, Thái Lan đã nhận được tổng cộng 2,6 triệu bath từ các nhà tài trợ. Không những vậy, hoạt động bóng đá phong trào của Thái Lan cũng thu hút sự tham gia của 1.200 huấn luyện viên và 79 đội bóng./. Vũ Minh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/fifa-giup-chuyen-nghiep-hoa-bong-da-viet-nam/20102/35621.vnplus