FIFA kiên quyết làm World Cup 48 đội, tuyển Việt Nam sáng hi vọng

Trong cuộc họp hôm qua tại Zurich, lãnh đạo FIFA cùng chủ tịch 6 liên đoàn thành viên đã đi đến thống nhất tương lai về một World Cup mở rộng với 48 đội bóng tranh tài, bắt đầu từ World Cup 2026.

Theo đó, châu Âu có 16 suất, tăng thêm 3 suất so với hiện tại. Châu Phi có 9 đội tham dự. Châu Đại Dương có 1 vé vào thẳng World Cup. Khu vực CONCACAF có 6 đội tuyển góp mặt. Châu Á được thêm 3 suất rưỡi, tăng từ 4 suất rưỡi hiện nay lên thành 8.

Chỉ trong vòng 10 năm nữa thôi, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể mơ góp mặt tại World Cup.

Cộng thêm 1 suất dành cho nước chủ nhà, 2 suất còn lại sẽ quyết định thông qua thi đấu play-off giữa 6 đội bóng thuộc 5 khu vực (không có châu Âu), trong đó khu vực có nước chủ nhà sẽ có 2 đội đá play-off.

Các trận đấu của loạt play-off sẽ áp dụng hình thức đấu loại trực tiếp, việc phân cặp được lựa chọn qua phân loại hạt giống và bốc thăm. Dự kiến, các trận đấu play-off sẽ bắt đầu vào tháng 11/2025.

Theo kế hoạch, tới cuộc họp ở Bahrain tháng 5 này, FIFA sẽ thông qua các ý kiến cuối cùng, đồng thời bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch thi đấu World Cup 48 đội.

Với việc có 8 suất vào thẳng World Cup 2026, 1 tới 2 suất đá play-off, cơ hội đã tăng lên rất rõ ràng cho các đại diện Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Lứa cầu thủ trẻ hiện tại của đội tuyển Việt Nam có thể còn đủ sức tranh tài ở World Cup 2026.

Thành tích cao nhất của các đại diện Đông Nam Á là lọt được vào top 10 bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. Hiện tại, Philippines cùng Thái Lan đang nằm trong top 20. Thái Lan cũng lọt được vào nhóm 12 đội mạnh nhất đang tranh tài ở vòng loại World Cup 2018.

Video: Futsal Việt Nam, U20 Việt Nam giành vé dự World Cup

Bình luận về quyết định của FIFA, Jose Mourinho tỏ thái độ ủng hộ: "Thay đổi từ World Cup 2026 mang đến nhiều nét tích cực cho bóng đá thế giới.

Tôi thích thú với đề xuất này. Nếu sự mở rộng số đội tham dự khiến số trận diễn ra nhiều hơn, số ngày nghỉ cho các cầu thủ ít hơn và thời gian chuẩn bị mùa giải ít hơn, tôi đương nhiên sẽ nói không.

Tuy nhiên, những người phản đối cải cách cần hiểu: Việc mở rộng số đội không đồng nghĩa với có thêm rất nhiều trận đấu. Cầu thủ và các đội bóng sẽ được bảo vệ đúng mực. Những đội tuyển ở trình độ thấp hơn với kinh nghiệm non kém hơn sẽ về nhà sau khi tham dự 2 trận ở World Cup".

Đồng ý với Mourinho, Diego Maradona hào hứng với sự thay đổi lớn mà FIFA mang lại cho ngày hội bóng đá thế giới này. Cách làm này sẽ giúp các quốc gia có quyền mơ ước và theo đuổi niềm đam mê với trái bóng, để mỗi đội tuyển không còn phải bắt đầu vòng loại với tâm thế của những kẻ thất bại, lót đường".

Cách thức chia bảng

World Cup 2026 sẽ có số bảng đấu kỷ lục: 16 bảng đấu (theo thứ tự alphabet từ A đến P). Mỗi bảng đấu có 3 đội. 2 đội dẫn đầu sẽ cùng bước tiếp vào vòng sau.

Mỗi đội sẽ đá 2 trận vòng bảng. Theo đề xuất của chủ tịch Gianni Infantino, các trận hòa sẽ được quyết định thắng thua trên chấm luân lưu. Điều này ngăn chặn việc hai đội bóng dùng tỉ số hòa để "bắt tay nhau" đi tiếp.

Số trận diễn ra: 80 trận

Tổng số trận đã tăng 16 trận so với kỳ World Cup chỉ có 32 đội tham gia. Tuy nhiên, nếu các đội bóng lọt vào ít nhất là bán kết, họ chỉ chơi số trận tổng cộng là 7 trận - bằng với World Cup khi có 32 đội.

Số cầu thủ tham dự World Cup: 1104 người

Công tác tổ chức và ổn định chỗ ở sẽ gặp áp lực đáng kể. Dẫu vậy, việc tiếp đón cổ động viên còn gặp khó khăn hơn nhiều.

>>> Đọc thêm: Bầu Đức giữ Tuấn Anh đến cùng, Minh Vương sẵn sàng trở lại

Nhạc Dương

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-thao/fifa-kien-quyet-lam-world-cup-48-doi-tuyen-viet-nam-sang-hi-vong-d312886.html